Phó Tổng thống Iraq:

‘Không nhờ Nga, Iraq-Syria đã bị phá hủy hoàn toàn’

(PLO) - Phó Tổng thống Iraq Nouri Maliki nói rằng nếu không nhờ có Nga thì chính phủ Syria đã sụp đổ và tiếp theo là Iraq, khi đó bản đồ của toàn khu vực Trung Đông sẽ bị thay đổi.

“Tôi đã nói điều này trước đây và tôi xin nhắc lại rằng nếu không nhờ có Nga, Trung Đông sẽ hoàn toàn bị phá hủy, bản đồ của khu vực này sẽ thay mới và bất thường. Nếu không có sự can thiệp của Nga, mà vốn khác cách tiếp cận của Mỹ, vào vấn đề Syria thì Syria sẽ sụp đổ” – hãng tin Sputnik ngày 21-7 dẫn lời Phó Tổng thống Iraq Nouri al-Maliki.

Ông al-Maliki nói rằng khi đó những tên khủng bố sẽ hoành hành trong khu vực nhờ vào chiến thắng tại Syria. Tiếp đến sẽ khiến Iraq sụp đổ theo và bản đồ của toàn khu vực Trung Đông sẽ bị thay đổi.

Theo vị quan chức, ông mong muốn được gặp các quan chức cấp cao Nga, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc Moscow hỗ trợ vũ khí cho Baghdad trong chuyến thăm và làm việc tại Nga từ ngày 23 tới 26-7 sắp tới.

Người dân Syria đi ngang qua một bức chân dung của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đặt ở thủ đô Damascus. Ảnh: AFP

Ông al-Maliki cũng cho biết ông sẽ thảo luận về việc kêu gọi Nga tăng cường hơn nữa vai trò của mình tại Iraq nói riêng và Trung Đông nói chung.

Theo Sputnik, tình trạng bất ổn tại Syria từ năm 2011 đã tạo cơ hội cho các nhóm khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mở rộng ảnh hưởng của họ. IS đã nỗ lực đánh chiếm được nhiều lãnh thổ tại Syria và Iraq vào năm 2014 và tuyên bố thiết lập kiểm soát ở những khu vực này.

Trong suốt chiến sự tại Syria, các nước phương Tây nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải bị lật đổ thì mới có thể giải quyết bất ổn tại khu vực. Tuy nhiên, Nga phản đối cách tiếp cận này và nhấn mạnh cách đó chỉ khiến khủng hoảng thêm trầm trọng.

Kể từ tháng 9-2015, Không quân Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích vào các mục tiêu khủng bố tại Syria theo yêu cầu hỗ trợ từ ông Assad. Hiện các chiến dịch giải phóng chống IS đang được đẩy mạnh tại Iraq và Syria. IS đã thất thủ và mất một số thành trì chủ chốt ở hai nước như Mosul và một phần Raqqa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.