Không nhiều đối thủ cạnh tranh áo vàng

(PLO)- Hơn 100 tay đua sẽ khởi tranh giải đua xe đạp Cúp Truyền hình- Tôn Đông Á 2021 nhưng các ứng viên đủ sức cạnh tranh giải vô địchcá nhân áo vàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ở chặng đấu khai mạc ngày 6-4, các VĐV có màn chào sân dài 45 km tại TP Cao Bằng. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, các tay đua xe đạp Việt Nam tranh tài trực tiếp trước khán giả của vùng Đông Bắc đất nước. Xuyên suốt tổng lộ trình 2.450 km, các tay đua sẽ thi đấu tổng cộng 22 chặng, bao gồm hai chặng đua tính giờ cá nhân và đồng đội, năm chặng đua vòng tròn.

Tay đua Javier Perez nhắm đến chiếc áo vàng thứ ba. Ảnh: MQ

Trong 15 chặng đua đường trường còn lại, chất lượng chuyên môn sẽ tập trung vào các chặng 2 (Cao Bằng - Lạng Sơn, 130 km), chặng 9 (Nghệ An - Quảng Bình, 199 km), chặng 12 (Huế - Đà Nẵng, 110 km), chặng 17 (Phú Yên - Nha Trang, 150 km), chặng 19 (Phan Rang - Đà Lạt, 123 km) khi các cuarơ chinh phục tổng cộng bảy ngọn đèo: Mau Khúc, Ngang, Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, Cả, Ngoạn Mục và Prenn, quyết định đến hai danh hiệu áo vàng và áo chấm đỏ chung cuộc.

Điểm qua các gương mặt ứng viên cho danh hiệu áo vàng, nổi bật nhất vẫn là đương kim vô địch hai năm liền Javier Perez. Tay đua người Tây Ban Nha cùng các đồng đội TP.HCM Vinama quyết tâm hướng đến hat trick áo vàng - điều chưa từng có trong lịch sử giải đua xe đạp Cúp Truyền hình.

Cùng cạnh tranh với Javier, ngoại binh người Pháp đang chiến đấu trong màu áo đội Bikelife Đồng Nai - Loic Desriac cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cuarơ 31 tuổi đang sở hữu áo vàng VTV Cup nhờ cú “chân đèo” toàn diện.

Bên cạnh hai ngoại binh tham dự mùa giải năm nay, các ứng viên Nguyễn Trường Tài (TP.HCM Vinama), đương kim áo xanh Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Sang, Trần Lê Minh Tuấn (Bikelife Đồng Nai) cũng được giới chuyên môn xếp vào “tốp” ganh đua giải thưởng áo vàng.

Việc ban tổ chức đẩy lịch đua nội dung đồng đội tính giờ (chặng 8, ngày 14-4) lên sớm hơn so với truyền thống (diễn ra tại Nha Trang) cũng buộc các đội phải có những thay đổi về chiến thuật để thích nghi. Nhà đương kim vô địch TP.HCM Vinama, “ông trùm” chuyên trị đồng đội tính giờ, bị ảnh hưởng nhiều nhất. HLV Đỗ Thành Đạt cho biết: “Thay vì đủng đỉnh bám sát các đối thủ như những mùa trước, chúng tôi mùa này sẽ đối mặt khó khăn sớm hơn do chặng đua đồng đội tính giờ khởi tranh sớm hơn so với cách cũ. Điều này buộc chúng tôi hay các đối thủ cạnh tranh phải có những phương án để thích nghi”.

Ở cuộc đua giải áo xanh, tay đua từng ba lần bước lên bục cao nhất Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) sẽ phải cạnh tranh với đương kim áo xanh Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp), đương kim áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) hay Huỳnh Nhựt Hòa (Ynghua Đồng Nai).

Cuarơ tốp 3 bất ngờ trở lại đường đua

Trước buổi họp kỹ thuật chiều 4-4, tay đua đoạt hạng ba chung cuộc 2020 Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama) bất ngờ được bổ sung vào danh sách thi đấu. Cách đây ba tuần, tuyển thủ xe đạp Việt Nam này bị ngã trong đợt tập huấn cùng đội trên Đà Lạt. Dù HLV Đỗ Thành Đạt đã loại Thắng khỏi danh sách nhưng tay đua người Buôn Ma Thuột đã quyết định trở lại sớm hơn dự kiến. Nguyễn Thắng cho biết: “Trong lần tái khám gần đây, bác sĩ rất bất ngờ bởi sự phục hồi chấn thương của tôi. Tôi cảm thấy thể trạng mình rất ổn nên xin ban huấn luyện cho phép tham dự cuộc đua. Tôi quyết tâm cùng đồng đội giành thành tích cao nhưng phải rất cẩn trọng trên đường đua”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.