Không nhận hoa chúc mừng nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

(PLO)- Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM sẽ không tổ chức tiếp khách, nhận hoa trong Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP.HCM vừa gửi công văn đến các cơ quan, ban, ngành và đơn vị liên quan về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa chúc mừng trong Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 18-5 tới đây.

Sở KH-CN cho biết hoạt động này nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

hoa_2.png
Việc không nhận hoa chúc mừng trong ngày 18-5 nhằm thực hành chủ trương chống lãng phí. Ảnh minh họa: THU HÀ

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, để chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, TP.HCM đã triển khai chuỗi hoạt động quan trọng, góp phần khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn TP.

Các hoạt động này diễn ra xuyên suốt trong tháng 5-2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực trung tâm để TP.HCM phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới”.

Thông qua chuỗi sự kiện, thành phố thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đô thị. Nhiều hoạt động trọng tâm được tổ chức như: Techmart chuyên ngành công nghệ xanh, tuần hoàn; diễn đàn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Data và AI); chương trình “Hành trình khám phá Phòng thí nghiệm mở - Open Lab Day”; các hội thảo, tọa đàm chuyên đề với doanh nghiệp.

Cùng với đó là các hoạt động hướng đến cộng đồng như Ngày hội “Điểm chạm số 2026”, tập huấn kỹ năng trí tuệ nhân tạo, phổ cập chữ ký số; các cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi và Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP.HCM, góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố cũng tổ chức thăm hỏi, tôn vinh 6 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu; triển khai cuộc thi AI Challenge 2026, tập trung giải quyết các bài toán đô thị thông minh.

Bên cạnh đó là triển lãm công nghiệp văn hóa với các giải pháp đổi mới sáng tạo trong tranh sơn mài; chuỗi cuộc thi khoa học sáng tạo, Ngày hội STEM Day, Hội thi Tin học trẻ TP.HCM lần thứ 35.

Ngoài ra, còn có các hội nghị, tọa đàm chuyên đề về đo lường, chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn và quy định đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 cũng được tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách, nâng cao năng lực quản lý và sản xuất...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.