Không nên áp dụng công nghệ VAR ở World Cup 2018

(PL)- Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter dù bị đình chỉ hoạt động bóng đá nhưng vẫn “ngứa nghề” đưa ra lời khuyên: 

“Trong tình hình áp dụng VAR còn lắm lỗi thế này thì cách tốt nhất là không nên đưa vào sử dụng tại World Cup 2018 vào tháng 6 tới”.

Có quá nhiều lỗi, nhiều sự phàn nàn của các nhà chuyên môn, HLV và cả cầu thủ và đấy là mấu chốt để cựu chủ tịch FIFA nhận định: “Tôi không phản đối việc dùng công nghệ video (VAR) hỗ trợ trọng tài khi đưa ra các quyết định nhạy cảm, tranh luận nhưng nó cần thêm thời gian để hoàn thiện về mặt điều hành VAR cùng với những yếu tố kỹ thuật khác”.

Khi VAR đưa vào áp dụng tại một số giải vô địch quốc gia thì ngay ở Bundesliga cũng từng than phiền VAR về một số lỗi, gần đây là ở FA Cup của Anh, cầu thủ Juan Mata của MU đã ghi bàn hợp lệ ở hiệp 1 vào lưới Huddersfield (vòng 4) nhưng đồ họa phân tích của VAR bị sai, “đẩy” Juan Mata vào thế việt vị khiến MU bị từ chối bàn thắng. May mà trận đó MU thắng 2-0, nếu không thì VAR còn là nỗi ám ảnh của các đội bị “chết oan”.

Thứ Tư vừa qua, cũng trận đấu giữa Tottenham và Rochdale thuộc vòng 5 FA Cup, lẽ ra Tottenham đã có bàn thắng sớm nhưng cũng bị VAR từ chối. Sau đó VAR lại thưởng cho Tottenham một quả phạt đền. Dù thắng đậm Rochdale 6-1 nhưng HLV Pochettino của Tottenham cũng cho biết ông rất thất vọng về VAR.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói thẳng là Hội đồng Các liên đoàn bóng đá Quốc tế (IFAB, nơi có quyền quyết định, định đoạt các luật bóng đá) phải mạnh dạn đưa ra quyết định có nên dùng VAR tại World Cup hay không khi lỗi ngày càng phát sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.