Không lập hoá đơn, lập hoá đơn sai thời điểm có thể bị phạt tới 100 triệu

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng nếu không lập hoá đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Xử phạt đến 100 triệu đồng nếu lập hoá đơn sai thời điểm

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 Nghị định 125 về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền từ 500 nghìn - 1,5 triệu đồng nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động; xuất hàng cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ một số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng nếu lập hoá đơn sai thời điểm với các trường hợp nêu trên nhưng từ 10 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn và trường hợp lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ không đúng thời điểm từ một số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 5 - 20 triệu đồng nếu lập hoá đơn sai thời điểm từ 50 - dưới 100 số hóa đơn và trường hợp lập hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ không đúng thời điểm từ 10 số hóa đơn đến dưới 20 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm từ 100 số hóa đơn trở lên và trường hợp lập hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ không đúng thời điểm từ 20 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn.

Ngoài ra, nếu lập hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ không đúng thời điểm từ 50 số hóa đơn đến dưới 100 số hóa đơn sẽ bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng. Còn với hành vi lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ không đúng thời điểm từ 100 số hoá đơn trở lên thì bị phạt từ 60 - 100 triệu đồng.

Không lập hoá đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Ảnh: MINH TRÚC
Không lập hoá đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Ảnh: MINH TRÚC

Không lập hóa đơn bị xử phạt tới 100 triệu đồng

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 về quy định xử phạt với hành vi không lập hóa đơn.

Cụ thể, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng nếu không lập hóa đơn với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động; xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ một đến 10 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 2 - 10 triệu đồng nếu không lập từ 10 - dưới 50 số hóa đơn vẫn với các trường hợp nêu trên và cả trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ từ một đến dưới 10 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng nếu không lập hoá đơn với hàng hoá, dịch vụ dùng để quảng cáo, khuyến mại, cho, biếu, tặng... từ 50 số hóa đơn đến dưới 100 số hóa đơn; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 10 đến dưới 20 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 30 - 60 triệu đồng nếu không lập hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, cho, biếu, tặng, trả thay lương cho người lao động... từ 100 số hóa đơn trở lên và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 20 - dưới 50 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng nếu không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với 50 số hóa đơn trở lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.