Không khai thác dầu bằng mọi giá để đạt mục tiêu tăng trưởng

(PLO)- Mỗi triệu tấn dầu khai thác đóng góp 0,3% vào GDP, tuy nhiên Chính phủ sẽ không khai thác dầu thô bằng mọi giá để đạt mục tiêu tăng trưởng.

 

Ngày 28-6, Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và sáu tháng năm 2016.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sáu tháng năm 2016 tăng 2,35% so với cuối năm 2015. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,55%.

Cũng theo ông Lâm, mức tăng trưởng này tuy cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2012-2014 nhưng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% trong sáu tháng năm 2015. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2016 như Quốc hội đề ra, trong sáu tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 7,6%.

ông Nguyễn Bích Lâm
Theo ông Nguyễn Bích Lâm, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2016, sáu tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 7,6%. Ảnh: Diệu Quân

Theo ông Lâm, GDP Việt Nam sáu tháng đầu năm đặt trong bối cảnh năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện kế hoạch kinh tế giai đoạn 2016-2020. Trong khi đó, bối cảnh thế giới là giá dầu thô giảm xuống thấp nhất là 27 USD/thùng vào ngày 20-1-2016 và đã thoát đáy, tăng lên 52,5 USD/thùng vào tháng 6.

Mỗi triệu tấn dầu khai thác đóng góp 0,3% vào GDP, tuy nhiên ông Lâm cho rằng Chính phủ sẽ không khai thác dầu thô bằng mọi giá để đạt mục tiêu tăng trưởng. 

Doanh nghiệp giải thể tăng 17%

Theo báo cáo của cơ quan thống kê, tính chung sáu tháng 2016, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5.129 doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng, chiếm 93,1% và tăng 16,9%.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 31.119 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.