Không in mới tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng dịp tết

(PLO)- Với tiền mệnh giá nhỏ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng trong và sau tết không chi các loại tiền mới in (còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

Ngày 12-1, NHNN tổ chức họp báo về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt và tiền mệnh giá nhỏ, hoạt động đảm bảo ATM dịp tết Nguyên đán 2016.

Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ (NHNN), cho biết năm nay NHNN tiếp tục chỉ đạo hệ thống NH chỉ đưa các loại tiền mệnh giá nhỏ (5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng) đã sử dụng vào lưu thông dịp tết năm nay. Tuyệt đối không chi các loại tiền mới in (còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông.

Ông Thành cho biết từ năm 2013, NHNN đã thực hiện chủ trương không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ vào lưu thông. Theo tính toán, việc không phát hành tiền mới in vào dịp tết đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 1.500 tỉ đồng, gồm chi phí in, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, phân loại, kiểm đếm... riêng hai năm 2015 và 2016 tiết kiệm được thêm gần 1.000 tỉ đồng.

Dù không in thêm các mệnh giá tiền nhỏ nhưng lãnh đạo NHNN cho biết NHNN vẫn đưa ra một lượng tiền mới nhất định đối với các mệnh giá khác và đảm bảo đủ số lượng để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết Nguyên đán.

Về tình hình tiền mặt chi cho an sinh xã hội, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN, chia sẻ NHNN yêu cầu các đơn vị trong hệ thống không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt dẫn đến phải khất, hoãn chi, đặc biệt tiền mặt cho các đối tượng trả trợ cấp xã hội, trả lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt, năm nay NHNN yêu cầu hệ thống NH kéo dài thời gian làm việc thêm một tiếng trong dịp tết (từ ngày 1 đến 5-2) để đáp ứng các khoản thanh toán của doanh nghiệp, người dân.

Về thanh toán bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của các khu công nghiệp, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có kế hoạch mua bán ngoại tệ với đối tác; trong thời gian chín ngày nghỉ tết, các NH thương mại phải thông báo trước, bố trí trực và có kế hoạch hỗ trợ đầy đủ việc thanh toán ngoại tệ cho khách hàng, doanh nghiệp để tránh tình trạng gây ra khó khăn, ảnh hưởng lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.