'Không có bằng chứng Iran âm mưu tấn công 4 sứ quán Mỹ'

(PLO)- Ông Esper nói không thấy bằng chứng cụ thể nào cho thấy Iran lên kế hoạch tấn công 4 đại sứ quán Mỹ - cáo buộc ông Trump đưa ra khi quyết định tiêu diệt Tướng Soleimani.

Theo hãng tin Reuters, ông Esper đưa ra phát biểu trên tại cuộc phỏng vấn trong chương trình “Face the Nation” của kênh truyền hình CBS News ngày 12-1.

Chủ nhân Lầu Năm Góc cho hay mặc dù ông nhất trí với những đánh giá của Tổng thống Trump rằng có khả năng xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các đại sứ quán Mỹ nhưng ông nhấn mạnh rằng các phát biểu của ông Trump với đài Fox News không căn cứ vào bằng chứng cụ thể nào.

“Điều tổng thống nói rằng có thể có thêm các cuộc tấn công nhằm vào các đại sứ quán. Tôi đã chia sẻ quan điểm đó. Tổng thống đã không trích dẫn một bằng chứng cụ thể nào” - ông Esper nói.

Khi được hỏi liệu các sĩ quan tình báo có đưa ra bằng chứng cụ thể về điểm đó hay không, ông nói: “Tôi đã không thấy bằng chứng nào liên quan đến bốn đại sứ quán”.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Esper. Ảnh: AP

Kể từ khi xác nhận đã hạ sát tướng Soleimani của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Baghdad (Iraq), giới chức chính quyền Mỹ đã tuyên bố họ hành động vì một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào các nhà ngoại giao và dịch vụ Mỹ ở Iraq và khắp khu vực.

Đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đã đặt nghi vấn với lời biện minh về các cuộc tấn công và nói rằng họ chưa được cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết.

Tổng thống Trump hôm 10-1 cho biết Iran có thể đã nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và đang nhắm mục tiêu tấn công bốn đại sứ quán Mỹ khác trước khi tướng Soleimani bị hạ sát trong cuộc tấn công của Mỹ vào ngày 3-1.

Ông Esper nói trong một cuộc phỏng vấn khác trong chương trình “State of the Union” của đài CNN rằng chính quyền Mỹ có “thông tin tình báo tinh nhạy” rằng một cuộc tấn công có quy mô rộng hơn nhằm vào nhiều đại sứ quán là có thể xảy ra nhưng điều đó chỉ có thể được chia sẻ với “Gang of Eight” - nhóm các lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ có quyền được báo cáo thông tin nhạy cảm.

Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien đã lặp lại phát biểu của ông Esper rằng chính quyền Mỹ có “thông tin tình báo tinh nhạy” trong chương trình “Meet the Press” của đài NBC, rằng có một mối đe dọa sắp xảy đến nhưng không bình luận về bằng chứng nói rằng bốn đại sứ quán Mỹ đã bị nhắm mục tiêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.