‘Không chỉ Trung Quốc có lỗi nếu COVID-19 rò rỉ từ phòng lab'

(PLO)- Những nghiên cứu về các chủng virus họ Corona ở Viện Virus học Vũ Hán có sự tham gia và hỗ trợ của hàng loạt nước khác ngoài Trung Quốc, trong đó có Mỹ. 

Nhận định về các tranh cãi xung quanh nguồn gốc của virus gây dịch COVID-19, TS Vi sinh vật học người Haiti Dady Chery cho rằng nếu đúng thật sự virus rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ không phải là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm, theo hãng tin Sputnik.

Cụ thể, bà Chery cho rằng sự hình thành và phát triển của Viện Virus học Vũ Hán đến nay đều có đóng góp của một loạt các nước khác ngoài Trung Quốc.

Chuyên gia này còn dẫn thông tin từ trang web chính thức của viện ghi rõ nhiều nhà khoa học đến từ Mỹ, Pháp, Canada, Anh hay Đức đã đến và làm việc tại đây.

Một loạt tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cũng tham gia hỗ trợ tài chính cho Viện Virus Vũ Hán.

Phòng thí nghiệm P4 của Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh chụp hồi tháng 4-2020) Ảnh: AFP

Đáng chú ý, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ tên EcoHealth Alliance đã rót hàng trăm ngàn USD vào viện trên để cùng hợp tác nghiên cứu nhóm virus học Corona lây từ dơi sang người.
Do đó, TS Chery cho rằng chuyên gia của EcoHealth Alliance nhiều khả năng đã được tiếp cận và sử dụng các phòng thí nghiệm cao cấp nhất tại Viện Virus Vũ Hán. 

Được biết Ecohealth Alliance kể từ năm 2002 đã nhận được tài trợ thường niên của Viện Y tế quốc gia Mỹ (NHS) để tiến hành nghiên cứu về các loại dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người nói chung.

Vào năm 2014, Ecohealth Alliance đã đề xuất dự án về nhóm virus họ Corona nói trên và được NHS cấp kinh phí khoảng 3,4 triệu USD chia thành nhiều đợt, theo tờ USA Today.

Đến ngày 24-4, NHS dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ cắt toàn bộ hỗ trợ tài chính cho Ecohealth Alliance, đồng thời yêu cầu tổ chức này dừng trao phần kinh phí còn lại cho Viện Virus học Vũ Hán.   

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.