Không chỉ là một trận thắng Nhật…

(PL)- Trong các nhánh đấu môn bóng đá nam Asiad 18 sau vòng bảng, Olympic Việt Nam nếu đứng nhì có nhiều khả năng gặp đội nhất bảng E (hoặc F). 

Nghĩa là thầy trò ông Park sẽ đối đầu đương kim vô địch Hàn Quốc, hoặc Iran, Triều Tiên, Saudi Arabia đều rất mạnh. Chính vì thế, Việt Nam phải tính cửa đánh bại Olympic Nhật hoặc hòa có chỉ số phụ nhỉnh hơn để gặp đội thứ ba bảng E (hoặc F) dễ thở hơn rất nhiều.

Liệu Olympic Việt Nam có đánh bại được Olympic Nhật, thực chất là lứa cầu thủ U-21 để lên ngôi nhất bảng D được không?

Với đội Việt Nam mang tiếng là Olympic nhưng nếu nói là đội tuyển quốc gia cũng không sai. Những gương mặt trụ cột U-23 đều khoác áo tuyển và cũng là trụ cột nhiều năm nay rồi, cộng với ba cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Anh Đức và Văn Quyết.

Olympic Việt Nam hướng đến mục tiêu nhất bảng D.  Ảnh: HUY PHẠM

Còn thành phần Olympic Nhật chỉ dưới 21 tuổi chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Ở trận ra quân gặp Nepal họ chơi rất chệch choạc, chưa hay. Có thể Nhật đã chưa trơn tru, giống như Việt Nam bỏ lỡ hàng tá cơ hội trước Pakistan.

Nhật trong hai năm nữa sẽ tiến bộ khác hẳn, còn bây giờ họ chưa sắc bén khi chỉ thắng nhẹ Olympic Nepal 1-0. Trong lúc đối thủ chỉ có cái khỏe và giỏi đeo bám nhưng Nhật quá khó khăn trong việc tìm đường vào lưới đội bóng nằm trên dãy núi Hymalaya này.

Vì thế, mục tiêu thắng Olympic Nhật để lên ngôi nhất bảng D gần như là mệnh lệnh đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi chỉ có con đường này mới dễ chịu cho tham vọng đi sâu của Olympic Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.