Khối SCO do Nga-TQ lãnh đạo tập trận đối phó nguy cơ bị tấn công bằng UAV

(PLO)- Cuộc tập trận chống khủng bố của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mới đây đã nhấn mạnh việc giải quyết xu hướng tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (UAV).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post đưa tin các phương pháp tiếp cận mới về chiến thuật và huấn luyện trong việc đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã lần đầu tiên được giới thiệu tại cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố hàng năm của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trong bối cảnh tồn tại nhiều lo ngại về các rủi ro an ninh liên quan Afghanistan.

Tờ báo dẫn lời ông Ngô Khiêm (Wu Qian) - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc - cho biết nội dung diễn tập mới trên nhằm giải quyết xu hướng tấn công khủng bố bằng UAV.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các quốc gia thành viên SCO mới đây đã tiến hành cuộc diễn tập kéo dài hai tuần có tên “Sứ mệnh hòa bình 2021”, vốn đã kết thúc vào ngày 24-9, tại Vùng Orenburg của Nga.

Các bệ phóng tên lửa trong cuộc tập trận quân sự chống khủng bố chung “Sứ mệnh hòa bình 2021” của SCO. Ảnh: EPA-EFE

Trao đổi trong cuộc họp báo hàng tháng hôm 30-9, ông Ngô cho biết: “Sự ra đời của các biện pháp đối phó các cuộc tấn công bằng UAV bổ sung đã cải thiện đáng kể khả năng thực chiến của những lực lượng tham gia chống lại các cuộc tấn công khủng bố”.

Theo một bài báo do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố hồi tuần trước, cuộc diễn tập chống khủng bố của SCO cũng rút ra kinh nghiệm chiến đấu từ một số cuộc xung đột quân sự khu vực trong những năm gần đây, bao gồm cuộc chiến tại Syria hay cuộc xung đột Armenia-Azerbaijan liên quan khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, bằng cách triển khai sử dụng hạng nặng đối với tên lửa, máy bay không người lái và pháo phản lực.

Các chuyên gia an ninh nhận định các chiến thuật mới được đưa ra trong bối cảnh SCO, một nhóm an ninh khu vực do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, lo ngại về những rủi ro và thách thức mới phát sinh từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

“Tất cả các thành viên SCO cần phải đưa ra các biện pháp đối phó hiệu quả và toàn diện bởi vì tất cả đều đặt dưới nguy cơ của các cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn sau khi tất cả quân đội nước ngoài rời khỏi Afghanistan” – ông Sun Yu, nhà nghiên cứu về an ninh Á-Âu tại ĐH Bang Andijan ở Uzbekistan, cho hay.

Theo ông Li Wei - chuyên gia về chống khủng bố tại Bắc Kinh, trong bối cảnh chiến tranh bằng UAV đang trên đà nổi lên như một trong những diễn biến an ninh quốc tế quan trọng nhất của thế kỷ này, công nghệ này đã trở thành một phương tiện để tạo ra bầu không khí sợ hãi nhằm ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu.

“Sự phổ biến của UAV là một con dao hai lưỡi, vì công nghệ này không cần các kỹ thuật viên có tay nghề cao để vận hành” – ông Li nói.

“Sự phát triển như nấm của các UAV nhỏ, có sẵn trên thị trường mang đến cho những kẻ khủng bố một lựa chọn có chi phí thấp để thực hiện các cuộc tấn công theo từng giai đoạn” – chuyên gia này nói thêm.

Ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV: Vấn đề đau đầu

Trong khi đó, ông Zhou Chenming - nhà nghiên cứu từ viện khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh – nhận định việc tìm cách ngăn chặn và phát hiện các cuộc tấn công bằng UAV sắp tới đã trở thành một vấn đề đau đầu.

"Các biện pháp đối phó và chiến thuật sẽ liên quan rất nhiều công nghệ phức tạp, bao gồm tích hợp cảm biến quang điện và hệ thống radar, triển khai thiết bị gây nhiễu, sau đó sử dụng súng bắn lưới hoặc ánh sáng laser để tiêu diệt mục tiêu" – ông Zhou nói thêm.

Theo South China Morning Post, vụ khủng bố bằng UAV mới nhất diễn ra vào cuối tháng 7 liên quan vụ tấn công nhằm vào một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman ở Biển Ả Rập.

Các quan chức Israel cáo buộc Tehran đã tiến hành cuộc tấn công này, nhưng phía Iran đã phủ nhận.

Năm ngoái, một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã tấn công một căn cứ quân sự ở Libya. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới liên quan một UAV tự động tấn công con người mà không được chỉ định làm như vậy.

Hơn 4.000 binh sĩ từ chín quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố chung từ ngày 13-9 đến ngày 24-9, trong đó có 550 quân đến từ Trung Quốc.

Ngoài tám quốc gia thành viên SCO - Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Pakistan và Uzbekistan, cuộc tập trận lần đầu tiên có sự tham gia của quốc gia quan sát viên là Belarus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.