Khối gia sản khủng của Tổng thống Zimbabwe 93 tuổi

(PLO)- Theo một số ước tính, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe có khối tài sản trị khoảng 1,3 tỉ USD, phần lớn trong số đó là tài sản từ việc đầu tư ở nước ngoài.

Ông Mugabe 93 tuổi, là lãnh đạo Zimbabwe trong 37 năm qua kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1980. Suốt nhiều thập kỷ, Tổng thống Zimbabwe được cho là đã tích lũy được khối tài sản “kếch sù”, chứ không phải là “tổng thống nghèo nhất thế giới” như lời vợ ông, phu nhân Grace Mugabe nói hồi năm 2014.

Theo báo The Guardian, Tổng thống Robert Mugabe có khối tài sản hơn 1,3 tỉ USD. Một điện tín ngoại giao mật của Mỹ năm 2001 bị trang WikiLeaks tiết lộ còn cho thấy khối tài sản này chủ yếu được ông Mugabe đầu tư ở nước ngoài và các tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ, đảo Channel và quần đảo Bahamas.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: AP.

Hồi năm 2014, đệ nhất phu nhân Grace Mugabe từng mời một nhóm phóng viên tới dinh thự riêng của tổng thống ở Mazowe, phía Bắc thủ đô Harare và khẳng định các thông tin nói Tổng thống Mugabe cực kỳ giàu có chỉ là giả mạo. “Ông ấy là nhà lãnh đạo nghèo nhất thế giới. Tôi chưa từng thấy ông ấy đòi hỏi tiền bạc từ bất cứ ai” - bà Grace tuyên bố.

Tuy nhiên theo The Guardian, thời điểm đó đa số phóng viên đều hoài nghi lời bà Grace nói. Dinh thự của vợ chồng Tổng thống Mugabe tại Harare được cho là cực kỳ lộng lẫy, tới mức khi đám cưới của cô con gái Bona diễn ra, gia đình tổng thống đã yêu cầu người tham dự không được chụp ảnh, để tránh lộ tài sản thực ra ngoài.

Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe được cho là đã mua một số bất động sản tại khu ngoại ô giàu có ở Johannesburg, cũng như các bất động sản khác ở Malaysia, Singapore và Dubai. Bà Grace từ lâu còn “nổi tiếng” với những biệt danh như “Người mua hàng đầu tiên”, “Gucci Grace” cùng thói quen mua hàng hiệu của mình.

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe được cho là có một bộ sưu tập giày của những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Bà từng chi 75.000 USD để mua sắm hàng hiệu trong một chuyến đi mua sắm ở Paris, Pháp. Báo Herald hồi đầu năm nay cũng đưa tin bà Grace đã đặt mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá 1,35 triệu USD để kỷ niệm ngày cưới.

Mặc dù bà Grace luôn phủ nhận những thông tin này, tuy nhiên thực tế lại có nhiều bằng chứng cho thấy sự xa hoa trong gia đình Mugabe. Hồi đầu năm nay, Bellarmine Chatunga, con trai út của ông Mugabe, từng khoe một bức ảnh chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tài khoản Instagram và nói rằng “60.000 USD trên cổ tay khi bố bạn làm chủ cả một đất nước”. Không lâu sau đó, cậu út nhà Mugabe cũng đăng một video ngâm đồng hồ với một chai rượu sâm banh Armand de Brignac có giá khoảng 400 USD/chai.

Tổng thống Mugabe và phu nhân Grace được cho là sở hữu khối tài sản hơn 1,3 tỉ USD.

Theo The Guardian, khối tài sản khủng của Tổng thống Mugabe chỉ dần được hé lộ với truyền thông vào năm 2015, khi căn nhà trị giá 7,6 triệu USD của gia đình ở Hong Kong xảy ra tranh chấp quyền sở hữu.

Kể từ năm 2002, Liên minh châu Âu bắt đầu áp các lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản của các quan chức cấp cao trong chính quyền Zimbabwe, tuy nhiên quá trình điều tra này lại không phát hiện dấu vết về tài sản của vợ chồng Tổng thống Mugabe ở nước ngoài.

Tờ Herald từng có thời điểm cho biết: "Không tìm thấy thông tin về tài sản đầu tư của nhà Mugabe ở nước ngoài bất chấp mạng lưới tình báo quốc tế của Mỹ, Anh và nhiều cường quốc phương Tây khác.

Tuy nhiên ở trong nước, người dân Zimbabwe được cho là đều biết tổng thống Mugabe rất giàu có. Ngoài dinh thự ở Mazowe và ở Borrowdale, vợ chồng tổng thống Mugabe còn sở hữu rất nhiều trang trại rộng lớn, trong đó có Omega Dairy, một trong những trang trại sữa lớn nhất khu vực Nam Phi. Các chính khách đối lập cho rằng nhà Mugabe sở hữu khoảng 14 điền trang trên khắp cả nước trong khi hiến pháp Zimbabwe quy định giới hạn quyền sở hữu đất.

Tổng thống Robert Mugabe hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi quân đội Zimbabwe hồi đầu tuần tiến hành cuộc binh biến, giành quyền kiểm soát thủ đô và quản thúc vợ chồng tổng thống tại nhà riêng.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF đã đưa ra hạn chót để Tổng thống Mugabe từ chức là 10 giờ GMT ngày 20-11. Nếu ông không từ chức, ZANU-PF sẽ bắt đầu quá trình luận tội, phế truất lãnh đạo 93 tuổi này.

ZANU-PF hiện đã sa thải ông khỏi vị trí lãnh đạo đảng và đưa cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa, người bị sa thải trước cuộc binh biến không lâu, lên làm lãnh đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.