Khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời Mũi Né

(PLO)-Dự kiến một trong những nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam này sẽ đưa vào khai thác từ tháng 5-2019 và nhiều hộ dân đã hiến đất cho dự án.

Ngày 12-10, dự án Nhà máy điện mặt trời Mũi Né có công suất 40 MWp nằm tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đức Thành Mũi Né đã chính thức khởi công xây dựng.

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng trên diện tích hơn 43 ha, dự kiến tháng 5-2019 sẽ đưa dự án vào khai thác sử dụng. Được biết đây là một trong những dự án điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam, góp phần tạo tiền đề, cơ sở phát triển nguồn năng lượng sạch từ mặt trời; phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ và bổ sung một lượng điện năng vào hệ thống điện Quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, dự án ngoài việc xây dựng nhà máy điện mặt trời sử dụng công nghệ pin quang điện, inverter trung tâm còn đầu tư đường dây 110kV mạch kép,từ trạm nâng áp 22/110kV của nhà máy đấu nối vào đường dây 110kV thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình - phường Mũi Né, TP Phan Thiết đang thi công.

Theo ông Hoàng Giang, Giám đốc Công ty cổ phần Đức Thành Mũi Né, để đầu tư đúng cam kết, vấn đề hết sức khó khăn là vận động các hộ dân có đất trong dự án sớm bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng.

Thông qua tuyên truyền mục tiêu của dự án và chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đã được người dân bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt có một số hộ dân hiến đất để thực hiện dự án.

Khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời Mũi Né.

Chủ đầu tư tặng quà cho các hộ dân nghèo tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.