Khởi công nhà máy sản xuất rượu Soju đầu tiên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc

(PLO)- Nhà máy sản xuất rượu Soju tại tỉnh Thái Bình là nhà máy đầu tiên của tập đoàn nổi tiếng với thương hiệu rượu Soju Hitejinro được xây dựng ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, tại Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Tập đoàn Hitejinro (Hàn Quốc) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy Hitejinro Việt Nam - Nhà máy sản xuất rượu soju tại Thái Bình.

Các đại biểu bấm nút khởi công nhà máy sản xuất rượu Soju tại tỉnh Thái Bình. Ảnh: TĐ
Các đại biểu bấm nút khởi công nhà máy sản xuất rượu Soju tại tỉnh Thái Bình. Ảnh: TĐ

Dự án Nhà máy sản xuất rượu soju tại Việt Nam của tập đoàn được xây dựng trên diện tích 8,2ha với tổng mức đầu tư là 100 triệu USD.

Nhà máy sản xuất rượu soju tại Việt Nam hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ có công suất 70 triệu lít soju/năm, đóng góp vào ngân sách trung ương và địa phương cũng như tạo việc làm cho người lao động trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hitejinro Kim Inkyu cho biết, Soju là loại rượu truyền thống của Hàn Quốc đã trở thành hiện tượng toàn cầu dưới thương hiệu Jinro của Hitejinro. Với 19 năm liên tiếp được công nhận là rượu bán chạy nhất thế giới, Jinro hiện có mặt tại 86 quốc gia.

thai-binh-khoi-cong-nha-may-san-xuat-ruou-soju-dau-tien-cua-tap-doan-hitejinro-ngoai-lanh-tho-han-quoc-3.jpg
Tổng Giám đốc Tập đoàn Hitejinro Kim Inkyu phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: TĐ

“Để mở rộng sản xuất kinh doanh bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, tỉnh Thái Bình là địa phương đầu tiên Tập đoàn Hitejinro lựa chọn đặt dây chuyền sản xuất rượu Soju. Sự kiện đánh dấu sự mở rộng toàn cầu của thương hiệu Soju bán chạy nhất thế giới đúng dịp Hitejinro kỷ niệm 100 năm thành lập” - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hitejinro nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định việc triển khai, hoàn thành đưa các nhà máy trong Khu Kinh tế, khu công nghiệp nói chung và nhà máy sản xuất rượu Soju nói riêng đi vào hoạt động sẽ đem lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

thai-binh-khoi-cong-nha-may-san-xuat-ruou-soju-dau-tien-cua-tap-doan-hitejinro-ngoai-lanh-tho-han-quoc-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: TĐ

Để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo tiến độ đăng ký, phát huy hiệu quả đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án như đã cam kết. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

“Tỉnh Thái Bình cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai đầu tư dự án cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng doanh nghiệp phát triển, vững tin tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – ông Hùng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.