Khởi công nhà máy sản xuất động cơ ô tô 260 triệu USD tại Huế

(PLO)- Nhà máy sản xuất động cơ ô tô Kim Long Huế có tổng mức đầu tư là 260 triệu USD được khởi công xây dựng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) chủ đầu tư Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn YUCHAI (Trung Quốc) về sản xuất, chế tạo động cơ tại Việt Nam và tổ chức lễ động thổ nhà máy sản xuất động cơ ô tô.

Lễ động thổ Khởi công nhà máy sản xuất động cơ ô tô 260 triệu đô ở Thừa Thiên huế.
Lễ động thổ khởi công nhà máy sản xuất động cơ ô tô 260 triệu USD ở Thừa Thiên Huế.

Nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ Kim Long Huế có tổng mức đầu tư là 260 triệu USD chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tập trung vào sản xuất, chế tạo các loại động cơ phục vụ ngành công nghiệp ô tô dự kiến đi vào hoạt động vào đầu quý 2-2025, mức độ tự động hoá lên đến 90%.

Sản phẩm của nhà máy đa dạng các dòng động cơ: sử dụng trong sản xuất ô tô, động cơ thuỷ, động cơ cho máy phát điện, động cơ dùng sản xuất nông nghiệp và động cơ cho các máy dùng trong sản xuất các công trình dân dụng.

khoi-cong-nha-may-san-xuat-dong-co-o-to-260-trieu-do-o-thua-thien-hue (5).jpg
Các đại biểu tham quan mô hình động cơ trưng bày tại buổi lễ.

Giai đoạn đầu, nhà máy ưu tiên sản xuất, lắp ráp các dòng động cơ đốt trong (Diesel), động cơ CNG và động cơ điện với công suất hơn 12.000 động cơ mỗi năm và gia tăng công suất trong những năm tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung đầu tư sản xuất, chế tạo cầu, hộp số hệ thống truyền động xe ô tô.

Ông Võ Phi Hải - TGĐ Kim Long motor cho rằng, nhà máy sản xuất chế tạo động cơ này không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất nội tại của Kim Long motor, phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu sang thị trường khu vực ASEAN và Hàn Quốc - quốc gia hàng đầu Châu Á về công nghệ sản xuất ô tô.

khoi-cong-nha-may-san-xuat-dong-co-o-to-260-trieu-do-o-thua-thien-hue.JPG
Ông Phan Quý Phương - PCT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Quý Phương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ khi nhà máy sản xuất lắp ráp xe khách đưa vào hoạt động (tháng 2-2024) đến nay, đã sản xuất được gần 300 xe bao gồm xe giường nằm, xe ghế ngồi, xe city bus, xe mini bus và đã giao cho khách hàng hơn 200 xe giường nằm.

Nhà máy đã nộp ngân sách 7 tháng đầu năm 2024 khoảng 291 tỉ đồng, lũy kế nộp ngân sách đến nay khoảng 408 tỉ đồng. Đồng thời, đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.800 người (trong đó lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm khoảng 70%).

Dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế dự kiến sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô, tạo sức lan tỏa để thu hút lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô đầu tư vào địa bàn tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.