Khó xử Ronaldo giải nghệ hay tiếp tục là gánh nặng của MU

(PLO)- Người hùng đình đám một thời của Manchester United là tiền đạo Dimitar Berbatov đã bảo vệ phong độ kém cỏi của Cristiano Ronaldo và nói rằng anh được phép có những trận đấu tồi tệ ở độ tuổi của mình, nhưng với Frank Leboeuf thì không.

Ngôi sao 37 tuổi là chủ đề bị chỉ trích trong những tuần gần đây khi chỉ ghi được một bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Theo báo Anh Sunsport, HLV Ralf Rangnick dần mất kiên nhẫn và nghi ngờ khả năng Ronaldo tiếp tục dẫn dắt hàng công Man Utd mùa tới. Và nhà cầm quân người Đức cũng có sự khó hiểu về việc người chiến thắng Quả bóng vàng năm có phong độ như vậy.

Nhưng Berbatov, người đã vô địch Premier League và Club World Cup cùng Ronaldo trong mùa giải duy nhất của họ cùng nhau vào năm 2008-2009, tin rằng mọi người cần tránh xa chỉ trích Ronaldo.

Đàn anh Berbatov hết lòng bênh vực Ronaldo trong giai đoạn đi xuống của sự nghiệp. Ảnh: CGI.

Cầu thủ người Bulgaria chia sẻ với Betfair: “Khi các đội có kết quả tồi tệ, các cầu thủ ngôi sao luôn phải chịu gạch đá và ở Manchester Untied hiện tại, đó là Cristiano Ronaldo. Hiện tại, anh ấy chỉ có một bàn thắng sau 10 trận đấu và điều đó có vẻ là vấn đề với mọi người, nhưng với tôi thì không. Có 11 cầu thủ trên sân và những điều đáng trách nên được chia sẻ.

Ronaldo là một biểu tượng trong thế giới bóng đá và mọi người cần nhớ rằng anh ấy đã 37 tuổi. Vì vậy, thỉnh thoảng anh ta được phép có một vài trận đấu không tốt. Nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề ở đây. Nhìn chung, là một đội khi họ có một trận đấu tốt, họ phải theo dõi điều đó. Tôi nghĩ Ronaldo đã làm đủ cho Man United, rõ ràng mọi người sẽ tìm kiếm nhiều hơn vì những tiêu chuẩn mà cậu ấy đặt ra.

Sẽ luôn có người đặt câu hỏi khi anh ấy có một trận đấu tồi tệ, và họ đang tận dụng điều đó lúc này. Mọi người cần xem xét tuổi tác, cách anh ấy chơi, vị trí của Ronaldo trong cách chơi chung của đội. Mọi người cần phải thực tế với anh ấy và cần biết rằng điều đó hoàn toàn khác khi bạn 37 tuổi. Ronaldo có những thời điểm mà anh ấy cần chuyền bóng nhiều hơn cho mình, đó là điều bình thường trong bóng đá. Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp và anh ấy sẽ nói chuyện với HLV. Anh ấy muốn được kiến tạo nhiều hơn.

Ronaldo có những thời điểm thất vọng với chính mình. Ảnh: CGI.

Các cầu thủ Man United cần phải thi đấu tốt hơn, với các tiêu chuẩn phải cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Ronaldo cũng là một chàng trai thực tế. Anh ấy biết rằng màn trình diễn của mình không như mong muốn, mặc dù lớn tuổi và lối chơi hoàn toàn khác. Tôi biết Ronaldo luôn đặt ra các tiêu chuẩn rất cao. Tôi không nghĩ điều đó cần giải thích.

Mọi người nên biết mọi thứ mà Ronaldo đạt được trong bóng đá không phải do may mắn. Ronaldo biết mình đang làm gì và anh ấy chắc chắn phải cố gắng hơn vào lúc này. Hãy tin tưởng ở tôi, điều đó sẽ thúc đẩy Ronaldo đi lên. Mọi người cần phải giảm áp lực cho Ronaldo và hãy để anh ta tiếp tục thi đấu như bình thường".

Ronaldo ghi 15 bàn qua 30 trận cho Man Utd mùa này, trung bình 0,5 bàn mỗi trận. Đây là hiệu suất ghi bàn thấp nhất của anh kể từ hè 2009 - khi anh chuyển đến Real.

Cựu trung vệ Leboeuf khuyên nhủ Ronaldo nên cân nhắc giải nghệ khi còn trên đỉnh cao. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, cựu trung vệ Pháp Frank Leboeuf khuyên Ronaldo cân nhắc giải nghệ khi không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Nhà vô địch World Cup 1998 bình luận trên ESPN tuần trước: "Ronaldo đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, và phải tự hỏi bản thân, hoặc nói chuyện với gia đình xem nên làm gì trong phần còn lại của sự nghiệp.

Tôi không muốn xem Ronaldo và tiếc nuối, bởi cậu ấy đã ở trên đỉnh cao trong nhiều năm. Tôi không muốn Ronaldo thành cầu thủ tầm thường, khi đã là cầu thủ xuất chúng trong thời gian dài. Tôi muốn Ronaldo bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao, thay vì cố gắng đá thêm hai hoặc ba năm nữa, khi không còn là cầu thủ như trước".

Ronaldo đã ghi 804 bàn ở các giải vô địch quốc gia và cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Hiệu suất của anh trong sự nghiệp cấp CLB đạt 0,75 bàn mỗi trận, đỉnh cao là mùa 2014-2015 với 1,13 bàn mỗi trận cho Real. Trong cuộc phỏng vấn với DAZN cuối tuần trước, Ronaldo tiết lộ muốn thi đấu thêm ít nhất bốn năm nữa, đến 41 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.