Khó khăn tứ bề, xuất khẩu nông nghiệp quyết đạt 42 tỉ USD

(PLO)- Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành 2,8%-3%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 42 tỉ USD.

Sáng nay, 7-1, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước 2020.

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2019 được đánh giá là năm vô cùng khó khăn, thách thức đối với ngành nông nghiệp. Dịch tả heo châu Phi bủa vây, gây thiệt hại lớn chưa từng có trong lịch sử của ngành chăn nuôi trong nước và thế giới. Biến đổi khí hậu cực đoan với hạn hán, lũ lụt, cháy rừng.

Thị trường nhiều mặt hàng nông sản không ổn định, có xu hướng giảm giá mạnh và chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nước lớn. Trung Quốc siết chặt nhập khẩu tiểu ngạch...

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Tuy nhiên, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp 2019 vẫn đạt được nhiều điểm sáng nổi bật. Số doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản sang EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên bang Nga, Saudi Arabia ngày càng gia tăng. Đã có 13 doanh nghiệp tiếp tục được xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ; mở rộng xuất khẩu nông sản sang một số thị trường mới (xuất khẩu thịt gà sang Nhật; xoài, vú sữa sang Hoa Kỳ; măng cụt, sữa sang Trung Quốc; nhãn, vải sang Úc...).

Năm 2019, giá hầu hết các mặt hàng nông sản giảm 10%-15% nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS năm 2019 đạt 41,3 tỉ USD, tăng khoảng 3,2% so với năm 2018 (riêng lĩnh vực lâm nghiệp đạt trên 11,2 tỉ USD, tăng 19,2%). Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 10,4 tỉ USD, tăng 19,3% so với năm 2018.

Hiện Bộ NN&PTNT vẫn đang tiếp tục đàm phán để có thêm các loại quả tươi có giá trị cao xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc...; đồng thời, thúc đẩy xuất khẩu thịt gà chế biến đi Nhật Bản; xuất khẩu lợn sữa vào Malaysia, Hong Kong; xuất khẩu mật ong đi EU, Hoa Kỳ.

Đã xuất lô sữa đầu tiên đi Trung Quốc trong tháng 10-2019, hoàn thành đàm phán với cơ quan có thẩm quyền của Hong Kong (Trung Quốc) để xuất khẩu thịt heo mảnh đông lạnh, thịt gà chế biến và tổ yến sang Hong Kong...

Sang năm 2020, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định sẽ tiếp tục là năm thách thức đối với ngành nông nghiệp với các thách thức về dịch bệnh, thách thức về cạnh tranh quyết liệt của thị trường, thách thức về biến đổi khí hậu... Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn đặt chỉ tiêu cơ bản là tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8%-3%, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9%-3,05%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỉ USD.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Cụ thể như thực hiện có hiệu quả chính sách về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; ngăn chặn lây lan, phát tán, tiến tới khống chế dịch tả lợn châu Phi. Tập trung thực hiện các giải pháp gỡ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục thực hiện Chính phủ điện tử theo các nghị quyết của Chính phủ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để tiếp tục đầu tư cho các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.