Khỉ quá béo, phải ăn kiêng giảm cân

(PLO)- Chú khỉ Thái Lan bị béo phì do ăn quá nhiều đồ ăn vặt mà du khách ném cho. Hiện chú khỉ đang phải tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm béo.

Các quan chức về động vật hoang dã đã bắt được chú khỉ béo núc, mà người dân địa phương thường gọi là “Chú Béo” sau khi hình ảnh chú khỉ được đăng tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội vào tháng trước.

Chú Béo nặng gần 26 kg do ăn quá nhiều đồ ăn du khách ném cho. Ảnh: AP

Tại Thái Lan, có rất nhiều chú khỉ hoang dã sống lang thang ở nhiều nơi và thường được du khách cho đồ ăn nước uống. Hầu hết các chú khỉ là khỉ đuôi ngắn như Chú Béo. Chúng thường cân nặng khoảng 9 kg, tuy nhiên Chú Béo nặng gấp ba con số này, gần 26 kg.

Kacha Phukem, một nhân viên bảo vệ động vật hoang dã, cho biết: "Bắt được chú khỉ này không hề dễ dàng. Nó là con khỉ đầu đàn dẫn dắt các con khỉ khác. Khi cố gắng tiến lại gần tôi phải dùng gậy dọa chúng".

Chú Béo đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Ảnh: AP

Những con khỉ này cũng bị nhiễm theo thói quen ăn uống vô tội vạ của Chú Béo.  

Ông Supakarn Kaewchot, một bác sĩ chịu trách nhiệm cho chú khỉ  ăn kiêng, cho biết: "Nó sai bảo những con khỉ khác mang thức ăn tới cho mình nhưng cũng sẽ phân phát đồ ăn lại cho những con khỉ nhỏ hơn. Hiện nó đang trong tình trạng có nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường rất cao".

Thực đơn giảm cân nghiêm ngặt, chú khỉ chỉ được ăn 400 g thịt nạc, trái cây và rau củ hai lần một ngày. Ảnh: AP

Chú Béo được cho là đã 10-15 tuổi. Để giảm béo, nó được đưa vào chế độ giảm cân nghiêm ngặt, chỉ được ăn 400 g thịt nạc, trái cây và rau củ hai lần một ngày. Bà Supakarn cho biết hy vọng trong vòng vài tháng có thể đưa chú khỉ trở về tự nhiên.

Bà nói Chú Béo là một ví dụ điển hình cho việc du khách không nên cho loài khỉ ăn những loại thức ăn không lành mạnh.

"Tôi hiểu rằng mọi người cảm thấy thương loài khỉ và muốn cho chúng ăn khi nhìn thấy chúng. Nhưng xin đừng cho chúng ăn thức ăn mà con người yêu thích như thức ăn nhẹ và nước ngọt. Điều này sẽ gây nguy hại cho sức khỏe của chúng và nguyên nhân là do con người”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.