Khi ông Troussier cần kinh nghiệm của các cựu binh

(PLO)- Rất nhiều tuyển thủ quốc gia từng không thể thiếu dưới thời HLV Park Hang-seo bị thất sủng bởi ông Troussier bây giờ đều có dịp tái xuất cho hai trận quyết định với Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier có thời điểm cho hơn nửa đội hình dưới 23 tuổi đá với Philippines trên sân khách và thắng 2-0 ở vòng loại cúp thế giới hồi cuối năm ngoái nhưng sau nhiều chấn thương và thất bại tại Asian Cup đầu năm nay, HLV người Pháp buộc có những thay đổi… gần như cũ.

15_BAICHINH_Cuubinh_DTVN_Troussier.jpg
Công Phượng quay lại đội tuyển sau thời gian dài không có chỗ đá ở J-League lẫn đội tuyển.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chấn thương và không thi đấu cũng lên tuyển

Cựu đội trưởng Hùng Dũng hơn một tháng qua bị chấn thương bàn chân, không thể ra sân dưới màu áo CLB Hà Nội chơi giải V-League vẫn là một trong 33 cái tên tập trung đội tuyển. Quả bóng vàng Việt Nam (VN) 2019 là gương mặt trụ cột quen thuộc trong đội hình HLV Park Hang-seo chơi rất nổi bật. Nhưng dưới thời ông Troussier, tiền vệ trung tâm này không có suất chơi cả hai trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, có thể do ông thích sự hợp tác của Tuấn Anh và Thái Sơn nhiều hơn.

Tương tự, Quả bóng vàng 2023 Hoàng Đức dường như cũng không phải mẫu tiền vệ phù hợp với lối chơi của HLV Troussier. Ông từng thử nghiệm Hoàng Đức đá tiền đạo không ổn nhưng không loại và cũng không sử dụng.

Tuy nhiên, sau lần thua Indonesia 0-1 tại vòng bảng Asian Cup, ông thầy người Pháp có dấu hiệu sẽ thay đổi và rất cần đến bản lĩnh của các cựu binh để tái ngộ đối thủ quen thuộc từng nhiều lần là bại tướng của tuyển VN. Không chỉ có Hùng Dũng chưa hồi phục chấn thương, ông Troussier cũng gọi trung vệ Việt Anh bị rách môi phải may 24 mũi mà bác sĩ khuyên cần nghỉ dưỡng ít nhất một tuần mới có thể tập luyện trở lại.

Công Phượng là một trường hợp ngoại lệ khác. HLV Troussier có lần bất chấp cựu tiền đạo của HA Gia Lai ghi bàn vào lưới Palestine trong một trận giao hữu đã không triệu tập Công Phượng cho vòng loại World Cup lẫn Asian Cup vì cho rằng anh thiếu cọ xát lẫn chưa năng nổ.

Trở về Nhật Bản, chân sút 29 tuổi cũng không có chỗ chơi ở Yokohama đá giải J-League 2. Tuy nhiên, ông Troussier bỏ qua mọi thứ và thậm chí còn sang Nhật Bản để gọi Công Phượng trở lại, có lẽ ông tin nhiều hơn vào kinh nghiệm của một tiền đạo có 10 năm ăn cơm tuyển.

Thời gian không còn nhiều với tuyển Việt Nam cho trận lượt đi nhọc nhằn trên sân Bung Karno và hy vọng màn trình diễn của đa số cựu binh sẽ giúp HLV Troussier an tâm hơn trước khi đá lượt về.

Màn trình diễn của các cựu binh

HLV Troussier thừa nhận sức ép trên chảo lửa Bung Karno có sức chứa hơn 80.000 khán giả trong trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 ngày 21-3 là rất lớn, trước khi tái ngộ ở Mỹ Đình ngày 26-3. Hơn nửa đội hình ngoại binh nhập tịch sung sức và tâm lý mạnh mẽ hơn sau trận thắng gần nhất là thứ vũ khí lợi hại của chủ nhà Indonesia tiếp đội khách VN.

Ở thế phải loại trừ đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé đi tiếp, ông thầy người Pháp buộc lòng phải sử dụng nhiều hơn cựu binh để chiếm thế thượng phong, ít nhất là không thua ở sân Bung Karno rồi chờ giải quyết đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình. Không thể có Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Tuấn Anh, Tuấn Hải… đều do chấn thương nặng hơn Hùng Dũng, Việt Anh, ông Troussier giờ không thể mạo hiểm với sức trẻ.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng, Thành Chung sau thời gian dài mất hút đã trở lại hàng thủ, bên cạnh hai tiền vệ Triệu Việt Hưng, Đức Chiến và hai tiền đạo Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, cùng sự lấp ló của Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài. Họ đều là những gương mặt thân quen trên tuyển, dù chưa lên hàng lão tướng vẫn thường xếp sau một số đồng nghiệp trẻ khác có lợi thế từng gắn bó với HLV Troussier thời ông còn làm ở Trung tâm Đào tạo trẻ PFV.

Dĩ nhiên, ông thầy người Pháp vẫn có góc nhìn riêng về sự phù hợp của nhiều cái tên mới như Thành Long, Phạm Văn Luân, Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh hay các tuyển thủ trẻ đã khẳng định mình gồm Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Tuấn Dương và mới nhất là Ngọc Sơn của Nam Định mới 21 tuổi.

Thời gian không còn nhiều với tuyển VN cho trận lượt đi nhọc nhằn trên sân Bung Karno và hy vọng màn trình diễn của đa số cựu binh sẽ giúp HLV Troussier an tâm hơn trước khi đá lượt về.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.