Khi người Thái không muốn U-22 Việt Nam vào bán kết SEA Games

(PL)- Cựu danh thủ Thái Lan, cựu tiền vệ nhạc trưởng từng được đánh giá hay nhất Đông Nam Á và cũng từng đá V-League trong màu áo Ngân hàng Đông Á mùa bóng 2004, Thersak Chaiman đăng đàn với kiểu khiêu khích: “Không khéo U-22 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 30!”.

Chaiman phát biểu với truyền thông Thái Lan ngay sau khi có kết quả kết bốc thăm hai bảng đấu bóng đá nam SEA Games 30 khi anh được hỏi về bảng B và mục tiêu vô địch của U-22 Việt Nam cũng như khả năng bảo vệ ngôi vô địch của Thái Lan.

Người hâm mộ Việt Nam và đặc biệt là học trò ông Park chắc chắn không vui với kiểu khiêu khích mà cựu tuyển thủ Thái Lan lên tiếng.

Nhận định của Chaiman đưa ra với những dẫn chứng rất gần như tại SEA Game 29 bóng đá Việt Nam từng thắng như chẻ tre nhưng đến trận thua Thái Lan 0-3 ở cuối vòng bảng thì bị loại. Chaiman cũng không quên đó là thế hệ trẻ sắc sảo và nhiều tham vọng nhất của bóng đá Việt Nam tại SEA Games.

Chaiman có cơ sở để hoài nghi mà bảng B SEA Games 30 cũng có những đối thủ cực mạnh như hồi SEA Games 29, đó là Thái Lan, Indonesia, lại thêm Singapoređang có sự chuyển biến tích cực. Và ba đối thủ này U-22 Việt Nam tránh liên tục ở ba trận cuối vòng bảng tức độ khó ngày càng tăng.

Còn HLV Worawut Srimaka, người từng đưa Thái Lan vô địch SEA Games 29, lại nhận xét: “U-22 Thái Lan rất sáng cửa bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games, vào bán kết khả năng cao là nhất bảng B vì U-22 Thái Lan có nhiều tiền đạo giỏi, chân sút giỏi hơn U-22 Việt Nam”.

Khi người Thái tỏ ý không muốn U-22 Việt Nam vào bán kết thì chắc chắn là họ ngại chỉ tiêu vô địch của thầy trò ông Park và hơn hết là ngại cái thua 0-4 mà học trò ông Park từng cảnh báo bóng đá trẻ Thái Lan tại Mỹ Đình gần đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.