Khi người Nhật chấp nhận hủy Olympic Tokyo

(PL)- Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và lan rộng toàn cầu, buộc người Nhật phải có phương án cụ thể là đối mặt việc hủy Olympic Tokyo 2020.

Nếu tháng trước Nhật không bao giờ chấp nhận Olympic Tokyo 2020 sẽ dời sang sau tháng 7 chờ tình hình dịch COVID-19 giảm xuống nhưng bây giờ thì chính người Nhật đã cảm thấy ngột ngạt và buộc phải nghĩ đến phương án hủy Olympic trên đất nước mình.

Nhật buộc phải đối diện với sự thật đấy dù trước đây từng gay gắt phản ứng cả phương án đưa Olympic từ Tokyo sang London (đến nay thì phương án này cũng không thể khi mà châu Âu đang có những ổ dịch rất đáng ngại và cực kỳ nguy hiểm). Nay Nhật phải đối mặt khó khăn thật sự khi các sự kiện thể thao trên toàn thế giới nhiều nơi phải hoãn hoặc không cho khán giả vào sân… Nhật đã tiêu tốn hàng chục tỉ USD cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Trong đó nhiều khoản tiền lớn nhà nước Nhật vay từ các tổ chức tài chính.

Nghĩ đến phương án Olympic 2020 vẫn diễn ra ở Tokyo (kế hoạch khai mạc ngày 24-7), rồi các cuộc tranh tài trong điều kiện không khán giả cùng hàng loạt phương án phòng dịch..., cuối cùng thì sau khi cân nhắc ban tổ chức Olympic Tokyo buộc phải lắc đầu…

Một Olympic mà không có khán giả và thậm chí nhiều đoàn thể thao có thể từ chối tham dự cùng tình hình dịch COVID-19 như hiện tại thì còn ý nghĩa gì. Đó là chưa kể còn tốn kém thêm mà không thu được lợi nhuận gì. Trước đó, ban tổ chức Olympic Tokyo đã dự tính sẽ có 30 triệu du khách quốc tế đến Nhật mùa Olympic 2020 cùng khoản lợi tài chính khổng lồ. Nhưng nay thì con số đấy đã trở nên ảo trước đại dịch toàn cầu.

Ngay cả việc Nhật dự tính cử đoàn quan chức và 130 em nhỏ sang núi Olympia ở Hy Lạp, quê hương của Olympic để làm lễ châm ngọn đuốc thiêng từ ánh nắng mặt trời rước lửa về Nhật cũng quá khó khăn. Hy Lạp cũng đang có dịch COVID-19 lan rộng.

Người Nhật còn một chỗ bám víu hy vọng là chấp nhận hoãn 1-2 năm nhưng đấy chỉ là đề xuất của họ mà thôi. Trên bình diện thế giới thì như thế rất khó vì nó liên quan đến các vòng loại khắp nơi trên thế giới diễn ra trong nhiều năm mà sang năm 2024, Paris là chủ nhà. Nó bắt đầu các vòng loại từ ngay năm 2021…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.