Khi chủ tịch FIFA làm người hâm mộ... loạn nhịp

(PL)- Vị chủ tịch trẻ tuổi nhất lịch sử FIFA, ông Gianni Infantino (47 tuổi), khác rất nhiều với những vị tiền nhiệm vốn bảo thủ, độc đoán như Sepp Blatter, Joan Havelange. 

Ông Infantino được xem là người rất cởi mở và biết tạo sự thu hút. Chỉ một câu kết luận “Sẽ bàn sau” khi nói về khả năng World Cup 2022 nâng lên 48 đội thay vì theo lộ trình là World Cup 2026 ông đã làm hàng tỉ tín đồ túc cầu giáo của hàng trăm quốc gia… loạn nhịp tim. Họ háo hức, ấp ủ và hy vọng đặc biệt là những “tiểu quốc về bóng đá”. Với số lượng 48 đội tham dự vòng chung kết đã tạo cú hích mới cho bóng đá quốc gia mình trong lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau làn sóng đòi ngay World Cup 2022 phải có ngay 48 đội thay vì chờ thêm bốn năm nữa, chủ tịch Infantino không phản bác. Ông lắng nghe và cho biết sẽ được mang ra ban chấp hành FIFA nhóm họp vào tháng 6 tại Moscow nhân sự kiện World Cup tại Nga.

Gianni Infantino nói: “Thế giới bóng đá ngày nay cạnh tranh rất mạnh, rất khốc liệt. Và 48 đội ngay World Cup 2022 thì tại sao không? Qua đó nhất định sẽ có những cú hích lớn của các nền bóng đá quốc gia để tiếp cận cơ hội dự World Cup. Tôi cần phải mang ra bàn bạc với ban chấp hành FIFA”.

Từ 32 đội lên 48 đội tức thêm 16 đội nữa sẽ là một nguồn cảm hứng cho hàng trăm quốc gia thực thi những chương trình đổi mới để có cơ hội dự World Cup đang mở rộng.

Nếu World Cup lên 48 đội thì như FIFA đã dự trù khu vực châu Á được trao 8,5 suất thay vì như hiện nay chỉ 4,5 suất. Điều đó cũng mở ra cho các quốc gia Đông Nam Á vốn bị xem là vùng trũng bóng đá, trong đó có Việt Nam.

Và điều này cũng không loại trừ lời hứa hẹn mà ngôi sao bóng đá Ryan Giggs khi đến Việt Nam trong ngày khánh thành Trung tâm đào tạo trẻ PVF. Đó là lời hứa hẹn đưa bóng đá Việt Nam dự
World Cup.

Bóng đá Việt Nam hiện vẫn chưa vào top 10 châu Á. Trong số 24 đội có mặt vòng chung kết Asian Cup 2019 thì nhóm hai với 12 đội có mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 chỉ có mỗi Thái Lan ở Đông Nam Á. Còn nhóm phải qua vòng loại khác thì Việt Nam chỉ về ngôi nhì bảng sau Jordan. Như vậy thì từ đây đến năm 2022 sẽ là mục tiêu để bóng đá Việt Nam hướng tới.

Dù sao thì cũng hãy chờ Chủ tịch Gianni Infantino và cuộc họp của FIFA vào tháng 6 tới sẽ kết luận thế nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.