Khẩu khí Polking khó chấp nhận, Bahrain mà hàng đầu châu Á

(PLO)- HLV Polking lại nêu khó rồi đưa đối thủ lên cao trong khâu chuẩn bị, để Thái Lan có thua thì ông có... "đường binh" đổ thừa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở SEA Games 31, HLV Poking nêu khó khăn rằng U-23 Thái Lan thiếu thời gian chuẩn bị, còn U-23 Việt Nam có đến 100 ngày tập trung trước giải. Để rồi khi Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết, ông lấy đó để đổ thừa.

Trước trận giao hữu thứ hai gặp Bahrain 19 giờ ngày 31-5 trong đợt tập trung chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2023 này, HLV Mano Polking lại bảo đội Thái Lan ít có thời gian chuẩn bị, nhiều cầu thủ chấn thương, lại gặp Bahrain, đội bóng hàng đầu châu lục.

Tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai gặp Bahrain lúc 19 giờ ngày 31-5 trên sân nhà Pathum Thani. Ảnh: B.P

Tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận giao hữu thứ hai gặp Bahrain lúc 19 giờ ngày 31-5 trên sân nhà Pathum Thani. Ảnh: B.P

Bahrain đâu phải là đội hàng đầu châu lục, đội tuyển Bahrain còn không vào được giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022, chưa bằng VN sao lại hàng đầu châu lục. Lịch sử quá khứ Bahrain cũng chưa hề là đội bóng mạnh. Đội tuyển nước này chỉ thuộc bậc trung bình của châu Á mà thôi.

Nhưng Polking “nâng tầm” đối thủ gặp Thái Lan là hàng đầu châu lục. Có lẽ Polking nói thế để tuyển Thái Lan thua dễ bề đổ thừa như cách ông thể hiện tại SEA Games 31.

Mano Polking dần dần lộ những tính cách chưa xứng đáng nhà cầm quân lớn. Polking làm như các nhà chuyên môn Thái Lan...mù vậy! Lịch sử trước đây, tuyển Thái Lan rất nhiều lần đánh bại Bahrain từ King’s Cup đến vòng loại Asian Cup, hay vòng loại World Cup.

Polking lại nêu lý do khó vì Thái Lan thiếu vắng Chanathip, Ekanit Panya.

Thực tế, ở vòng loại Asian Cup, tuyển Thái Lan rất sáng cửa nhất bảng C hay trở thành năm trong sáu đội hạng nhì có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Bảng C ngoài Thái Lan còn có Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka đá tập trung tại Uzbekistan từ ngày 8 đến 14-6. Tuyển Uzbekistan quá khứ rất mạnh nhưng hiện tại thì không mạnh vì cầu thủ ít khát khao cống hiến cho đội tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.