Khánh thành nhà máy chế biến nông sản lớn nhất Đông Nam Á

(PLO)- Với công suất lên đến 60 ngàn tấn thành phẩm mỗi năm, Tanifood sẽ chế biến tất cả các loại trái cây, rau củ với nhiều hình thức, sản phẩm khác nhau với công nghệ hiện đại nhất trến thế giới.

 

 

Ngày 6-1 Công ty cổ phần Lavifood tổ chức lễ khánh thành nhà máy chế biến rau củ quả Tanifood tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Nguyễn Xuân Cường, cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, trung ương, địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Đảng ta luôn xác định vị trí và vai trò đặc biệt của nông nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việc khánh thành nhà máy chế biến nông sản Tanifood lớn nhất Đông Nam Á tại tỉnh Tây ninh sẽ là một đòn bẩy quan trọng giúp ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trong hội nhập”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ nhấn nút khánh thành nhà máy

Phó thủ tướng yêu cầu công ty Lavifood cần có kế hoạch phát triển cụ thể, hiệu quả, đặc biệt là đảm bảo chất lượng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đáp ứng nhu cầu ở trong nước, xuất khẩu ra khu vực và thế giới

Được biết, nhà máy Tanifood được xây dựng trên diện tích gần 15 ha và tổng số vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Tanifood cũng là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn Lead Silver của Mỹ, áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành.

Các dây chuyền sản xuất của nhà máy Tanifood được nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới với những công nghệ hiện đại nhất giúp giữ nguyên vẹn độ tươi ngon và dinh dưỡng của thành phẩm, kéo dài thời hạn sử dụng, nâng cao giá trị, độ an toàn của sản phẩm.

 Các dây chuyền sản xuất của nhà máy Tanifood được nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới với những công nghệ hiện đại nhất

Với công suất lên đến 60 ngàn tấn thành phẩm mỗi năm, Tanifood sẽ chế biến tất cả các loại trái cây, rau củ với nhiều hình thức, sản phẩm khác nhau. Trong đó, nông sản loại 1 sẽ làm hàng xuất khẩu tươi;  loại 2, 3, 4 làm đông lạnh, sấy, cô đặc và nước ép đóng chai.

Tanifood sẽ không chỉ góp phần giảm thiểu, chấm dứt tình trạng đổ bỏ nông sản vì giá rẻ, rủi ro từ thương lái, giúp nâng cao giá trị nông sản Việt Nam và cải thiện đời sống, thu nhập cho người nông dân tỉnh Tây Ninh.

Dự kiến trong 10 năm tới Lavifood sẽ phát triển chuỗi 10 nhà máy chế biến rau củ quả hiện đại, cùng kế hoạch phát triển 33.000 ha vùng trồng quy hoạch, dưới hình thức liên kết và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân trên khắp cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.