Khánh Hòa tìm cách thu hút du khách Ấn Độ

(PLO)- Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung bộ tập trung giới thiệu, quảng bá du lịch, kết nối đường bay thẳng và tăng cường hợp tác giao thương giữa các bên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ.

Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: HH.

Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: HH.

Hội nghị tập trung giới thiệu quảng bá du lịch, kết nối đường bay, tăng cường hợp tác giao thương giữa các bên; triển khai hoạt động trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm; kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp; chương trình famtrip của đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu, khảo sát sản phẩm du lịch tại Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, giới thiệu Khánh Hòa hiện có 1.147 cơ sở lưu trú với hơn 52.000 phòng. Khánh Hòa có thế mạnh về các loại hình du lịch vui chơi giải trí, sinh thái, cộng đồng, văn hóa tâm linh, mạo hiểm.

Ngành Du lịch Khánh Hòa đang phấn đấu thu hút được 11 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5 triệu khách quốc tế.

Doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu sản phẩm du lịch Nam Trung Bộ tại hội nghị. Ảnh: HH.

Doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu sản phẩm du lịch Nam Trung Bộ tại hội nghị. Ảnh: HH.

Theo bà Thanh, hiện nay, các đường bay quốc tế đang dần được khôi phục, mở rộng từ các nước như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Mông Cổ, Uzbekistan, Thái Lan đã và đang góp phần tăng trưởng mạnh lượng khách du lịch quốc tế đến với Nha Trang – Khánh Hòa.

Tuy nhiên, các thị trường chủ lực trước đây như Nga, Trung Quốc vẫn chưa trở lại. Do đó, ngành du lịch Khánh Hòa hướng đến thị trường du lịch Ấn Độ vì đây là thị trường du lịch gửi khách rất nhiều tiềm năng với quy mô dân số đứng thứ hai thế giới, nền kinh tế đang phát triển rất nhanh, nhu cầu đi du lịch của người dân Ấn Độ ngày càng cao.

Ông Modan Mahan Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, nói hy vọng sau hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ và Việt Nam có thể kết nối, thúc đẩy liên kết du lịch hai chiều.

Trong dịp này, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch tới thị trường Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.