Khánh Hòa sẽ có thêm 3 khu công nghiệp

(PLO)- Ba doanh nghiệp đã được tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện ba dự án khu công nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, UBND tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án khu công nghiệp Ninh Xuân 1, Ninh Xuân 2 và khu công nghiệp Ninh Diêm 1.

Trong đó, dự án khu công nghiệp Ninh Xuân 1 do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.630 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích gần 496 ha ở xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Dự án hướng đến xây dựng khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án sản xuất công nghiệp theo quy hoạch.

2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho các doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án khu công nghiệp Ninh Xuân 2 do Công ty liên danh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư, có mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 490 ha ở xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.

Dự án khu công nghiệp Ninh Diêm 1 do Công ty CP Phát triển Ninh Khánh Land làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 2.834 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích 241 ha, tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hạ tầng kỹ thuật, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng phát triển bền vững.

Cả ba dự án đều có thời hạn hoạt động 70 năm.

Theo ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt ưu tiên các tuyến giao thông kết nối liên vùng giữa Khánh Hòa với khu vực Tây Nguyên và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.