Khánh Hòa, Đắk Lắk hợp tác để khai thác lợi thế, tiềm năng khác biệt

(PLO)- Hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk hợp tác để khai thác những lợi thế, đặc trưng riêng biệt, bổ trợ nhau để phát triển lâu dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Sở Công Thương hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk phối hợp tổ chức hội nghị kết nối giao thương nằm trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh này sẽ chỉ đạo các cơ quan chắc năng liên quan tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường.

tỉnh Khánh Hòa.jpg
Giới thiệu đặc sản của hai địa phương. Ảnh: XH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều ý kiến cho rằng Khánh Hòa và Đắk Lắk liền kề nhau nhưng có lợi thế, tiềm năng hoàn toàn khác biệt.

Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, được đánh giá là đất sản xuất nông nghiệp tốt nhất với các sản phẩm chủ lực là cà phê, bơ, sầu riêng, ca cao, mắc ca...

Còn tỉnh Khánh Hòa có lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn như đánh bắt, nuôi trồng, chế biến sâu các loại thủy, hải sản, yến sào, du lịch biển.

Nhiều ý kiến kiến nghị nên có cơ chế phối hợp cụ thể để cùng nhau phát triển toàn diện.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng liên quan hai tỉnh trao đổi, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.