Khánh Hòa ban hành chiến lược du lịch sau nhiều lần trễ hẹn

(PLO)- Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030 có tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỉ USD, đón khoảng 33 triệu lượt khách du lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết 01 ngày 14-7-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030 trong đó xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong bốn trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế của địa phương.

1000024781.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi lễ công bố. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với kinh tế biển là nền tảng. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm năm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030, tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỉ USD, đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt 20%. Tổng lượt khách sẽ đón 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45% trên tổng lượt khách.

Thời gian lưu trú bình quân đạt 4-5 ngày/khách, với mức chi tiêu bình quân tăng 1,5-2 lần so với năm 2025. Số cơ sở lưu trú sẽ lên khoảng 100.000 phòng, trong đó có khoảng 75% số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao; đồng thời tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch.

Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng định hướng đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á; phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Công viên du lịch Yang Bay.JPG
Khánh Hòa là điểm đến yêu thích của du khách nhiều năm qua. Ảnh: KIỀU HƯƠNG

Để đạt được các mục tiêu trên, ngành du lịch Khánh Hòa xác định sáu nhóm chiến lược then chốt, gồm phát triển du lịch Khánh Hòa vươn tầm trở thành điểm đến hàng đầu nổi bật; xây dựng thương hiệu điểm đến; nâng cao khả năng kết nối và tiếp cận; nâng tầm trải nghiệm du khách; bảo đảm nguồn lực tài chính và tăng cường quản trị thông minh.

Chiến lược cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị điểm đến hiện đại (DMO), phát triển kinh tế ban đêm, sản phẩm du lịch biểu tượng gắn với giá trị văn hóa - di sản như Yến sào, Trầm hương, văn hóa Chăm, Lễ hội Ka-tê, góp phần tạo nên bản sắc riêng, khác biệt cho du lịch Khánh Hòa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 16, 22 và 27-10-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa có ba công văn yêu cầu Sở VH,TT&DL khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện việc ban hành chiến lược du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045 và kế hoạch thực hiện chiến lược trên đã được Tỉnh ủy Khánh Hòa giao.

Sở VH,TT&DL sau đó báo cáo việc chậm trễ là để "cẩn trọng" trong việc ký kết với các đối tác tư vấn nước ngoài, tránh rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện sau này.

Sở này cũng đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các nhân, tổ chức liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.