Khánh Hòa bác đề xuất dự án kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỉ

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa từ chối đề xuất đầu tư kho xăng dầu ngoại quan 2.000 tỉ đồng tại khu kinh tế Vân Phong quá gần khu dân cư, không phù hợp quy hoạch.

Chiều 7-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận UBND tỉnh đã có văn bản không tiếp nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và thương mại dầu khí Nam Sông Hậu Nha Trang (gọi tắt là Nam Sông Hậu) về thực hiện dự án đầu tư kho xăng dầu ngoại quan tại khu kinh tế (KKT) Vân Phong. Lý do là vị trí đề xuất đầu tư không phù hợp với quy hoạch chung.  

Một góc khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: VŨ ĐÌNH

Trước đó, Nam Sông Hậu có văn bản gửi thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý KKT Vân Phong đề xuất được thực hiện dự án đầu tư kho xăng dầu ngoại quan tại KKT Vân Phong.

Theo đó, Nam Sông Hậu đề xuất đầu tư xây dựng kho cảng ngoại quan kết hợp nội địa xăng dầu, hàng hóa tổng hợp trên diện tích quy hoạch khoảng 100 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 tỉ đồng. Trong đó, kho ngoại quan xăng dầu có sức chứa 150.000 m3, kho nội địa xăng dầu có sức chứa 80.000 m3, kho hàng hóa tổng hợp có công suất 1 triệu tấn/năm, cảng hàng hóa tổng hợp có thể tiếp nhận tàu có công suất 150.000 tấn cùng hệ thống bốn cầu cảng.

Nam Sông Hậu cam kết ngay sau khi được đồng ý chủ trương về vị trí được phép thực hiện dự án, công ty này sẽ khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo trình Chính phủ xin bổ sung quy hoạch kho xăng dầu ngoại quan; đồng thời hoàn thành các thủ tục về thuê đất, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật để được cấp giấy phép thành lập, cấp chứng nhận đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Ban Quản lý KKT Vân Phong chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của Nam Sông Hậu Nha Trang. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng đề xuất của Nam Sông Hậu không phù hợp quy hoạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.