Khám phá mới: Ong nghệ thích chơi bóng như người

(PLO)- Một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Anh cho thấy côn trùng, cụ thể là loài ong nghệ, có khuynh hướng thích chơi đùa như người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khám phá của nhóm nghiên cứu tại Đại học Queen Mary ở London về khuynh hướng thích chơi đùa của loài ong nghệ cho thấy côn trùng có nhiều cảm xúc phức tạp hơn các nhà khoa học vẫn nghĩ trước đây.

Các con ong trong cuộc thí nghiệm. Ảnh: DAILY MAIL

Các con ong trong cuộc thí nghiệm. Ảnh: DAILY MAIL

Khi được đưa vào thử nghiệm, hết lần này đến lần khác các nhà khoa học đã chứng minh rằng những con ong có nhiều thứ để thể hiện hơn là chỉ tạo ra mật ong. Chẳng hạn, chúng có thể làm các phép toán phức tạp hoặc sống sót dưới đám tro núi lửa trong mấy tháng.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu cho biết đã thu thập được bằng chứng cho thấy chúng cũng thích chơi đùa.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Queen Mary, được công bố trên chuyên san Animal Behavior, cho thấy ong nghệ, khi có cơ hội, thường thích đùa giỡn với đồ chơi.

Các nhà nghiên cứu nuôi ong nghệ trong một thùng chứa, được kết nối bằng hai đường hầm dẫn tới một thùng chứa nơi ong đi kiếm ăn. Chúng có thể tìm đường đến khu vực cho ăn bằng một con đường không có chướng ngại vật hoặc chọn đi đường vòng vào một buồng có các quả bóng bằng gỗ (đồ chơi). Nhiều con đã đi đường vòng.

Trên thực tế, những con ong thường thích tới đường hầm đầy bóng, nơi chúng “cố gắng lăn tới lui những quả bóng gỗ”. Trong một thí nghiệm trước đó, các nhà khoa học đã sử dụng phần thưởng để dạy những con ong cách chơi bóng đá, và họ đã thành công.

Tuy nhiên, trong cuộc thí nghiệm mới nhất khác, các con côn trùng không được khuyến khích để tương tác với các quả bóng và cũng không có phần thưởng cho việc làm đó. Kết quả cho thấy những con ong chơi bóng hoàn toàn theo cách riêng của chúng và chỉ thuần túy để giải trí, tờ Daily Mail đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.