Khai mạc tuần hàng 'Made in Vietnam - Tinh hoa Việt Nam'

(PLO)- Kim ngạch hàng Việt Nam xuất khẩu qua Tập đoàn Central Retail có sự tăng trưởng đáng kể, từ 46 triệu USD năm 2016 đã tăng lên 205 triệu USD năm 2019.

Tối 23-10, tuần hàng “Made in Vietnam - Tinh hoa Việt Nam” khai mạc tại sân Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đây là sự kiện do Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương TP Hà Nội tổ chức.

Khai mạc tuần hàng “Made in Vietnam - Tinh hoa Việt Nam”. Ảnh: TT

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết đây là sự kiện rất có ý nghĩa góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kích thích tiêu dùng nội địa, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đối với thị trường trong nước, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá các doanh nghiệp bán lẻ như Central Retail với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước sẽ là kênh quảng bá, kênh lưu thông hàng hóa hiệu quả đối với hàng Việt Nam, từ đó không ngừng gia tăng tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống bán lẻ này.

Hiện tỷ lệ hàng Việt được kinh doanh tại các siêu thị GO!/Big C của Tập đoàn Central Retail vẫn được duy trì ở mức trên 90% trong mảng kinh doanh thực phẩm.

Ông Philippe Broianigo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết, nhiều nhà sản xuất của Việt Nam làm ra sản phẩm rất tốt, nhưng họ chưa biết làm sao để bán hàng hiệu quả. Trong khi đó, những câu chuyện về sản phẩm lại rất quan trọng để tạo nên giá trị gia tăng cho hàng Việt. Điều này rất quan trọng vì nó làm nên sự khác biệt cho từng mặt hàng cụ thể.

“Chúng tôi hy vọng Tuần hàng Made in Việt Nam – Tinh hoa Việt Nam lần này sẽ góp phần thay đổi cách tiếp cận để hàng Việt ngày càng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng” - ông Philippe Broianigo chia sẻ.

Khách tham quan tại tuần hàng “Made in Vietnam - Tinh hoa Việt Nam”. Ảnh: TT

Sự kiện “Made in Vietnam - Tinh hoa Việt Nam” sẽ diễn ra hết ngày 25-10 với sự tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm của gần 100 gian hàng là các doanh nghiệp đến từ các ngành hàng chủ lực của Việt Nam như: cà phê, trà, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản, dệt may, da giày, balo, túi xách,…

Trong những năm vừa qua, kim ngạch hàng Việt Nam xuất khẩu qua Central Retail cũng có sự tăng trưởng đáng kể, từ 46 triệu USD năm 2016 đã tăng lên 205 triệu USD vào năm 2019, mặc dù các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam phải cạnh tranh với các mặt hàng cùng loại tại Thái Lan.

Nhân dịp này, nhằm chung tay cứu trợ khẩn cấp bà con vùng lũ miền Trung, thông qua Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam -  TP Hà Nội, Central Retail trao tặng 10 tấn gạo. Đồng thời, tại 200 siêu thị/cửa hàng của Central Retail cũng sẽ đặt thùng quyên góp nhằm kêu gọi tất cả khách hàng cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.