Khai mạc lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk

(PLO)- Hàng trăm người dân đã tập trung đến tham dự lễ khai mạc Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-8, tại quảng trường Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk lần thứ hai, năm 2024 với chủ đề: Sầu riêng Krông Pắk hội nhập và phát triển.

Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ sôi động tại lễ khai mạc. Ảnh: T.H

Dự lễ khai mạc có nhiều đại biểu trung ương, đại diện đại sứ quán các nước và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận của PV, lúc bắt đầu khai mạc Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk, trời đổ mưa nhẹ nhưng hàng trăm người dân vẫn nán lại dự lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hồng Tiến, Bí thư huyện ủy Krông Pắk, cho biết lễ hội lần này có 12 chuỗi sự kiện. Trong đó, Hội thảo xây dựng và phát triển sầu riêng bền vững là điểm nhấn của lễ hội.

Theo ông Tiến, hội thảo sẽ thu hút khoảng 600 đại biểu là người dân trồng sầu riêng trong và ngoài tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp…nhằm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thông tin, hiện toàn huyện Krông Pắk có hơn 8.000 ha trồng sầu riêng, sản lượng gần 90.000 tấn/năm. Đây là địa phương dẫn đầu về diện tích, năng suất, sản lượng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Văn đánh giá, những năm gần đây, sầu riêng trở thành cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế vượt trội so với những cây trồng khác.

Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng và cây ăn quả khác tại Đắk Lắk vẫn còn một số khó khăn, thách thức vì công nghệ chế biến, thị trường tiêu thụ còn hạn chế.

Theo ông Văn, lễ hội lần này dịp để nhà nông, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, lan tỏa, phát triển ngành hàng sầu riêng cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác.

Từ đó, ông Văn cho rằng những hoạt động tại lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy, phát triển hệ sầu riêng sinh thái sầu riêng bền vững, bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước phát triển từ nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, từ phát triển từ số lượng sang chất lượng, xây dựng chuỗi giá trị, đa dạng hóa sản phẩm từ sầu riêng và các sản phẩm cây ăn quả khác.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Krông Pắk sẽ tiếp tục đạt được những thành tích lớn trong việc phát triển kinh tế-xã hội. Chúc lễ hội sầu riêng thành công tốt đẹp”, ông Văn khơi gợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.