Khai mạc hội chợ thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay

(PLO)- Food Expo 2017 giới thiệu tổng thể sự phát triển năng động của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Đây là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sáng nay (15-11), tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC (quận 7, TP.HCM) đã khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2017 (Vietnam FoodExpo 2017) do Bộ Công Thương tổ chức. Triển lãm Food Expo 2017 kết thúc ngày 18-11.

Food Expo 2017 thu hút sự tham gia của 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 31 tỉnh, thành trên cả nước và hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các mặt hàng thuộc các lĩnh vực: Rau quả tươi, sấy khô, đóng hộp; đồ uống; nguyên liệu thực phẩm chế biến…; thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm.

Theo Bộ Công Thương, lượng tiêu thụ thực phẩm hằng năm của Việt Nam ước tính chiếm khoảng 15% GDP. Trong chín tháng đầu năm 2017 đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, mức tăng của sản lượng sản xuất ngành chế biến thực phẩm mới chỉ tăng 9%, hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường nội địa.

Khách tham quan đang xem hạt điều nhân tại triển lãm.

Ông Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn PAN Group, cho biết những năm gần đây, sản phẩm nông sản và thực phẩm trong nước dần trở thành nguồn cung quan trọng, khẳng định cơ hội và tiềm năng phát triển rất lớn của Việt Nam.

Tham gia triển lãm PAN Group với sự tập hợp sức mạnh của các công ty thành viên như Bibica, Lafooco… hình thành một nền tảng nông nghiệp và thực phẩm vững chắc với công nghệ cao trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khâu sản xuất đến tận tay người tiêu dùng.

"Chúng tôi tự tin sẽ tăng khả năng cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế cũng như thị trường nội địa" - ông Hoàng nói.

Khách quốc tế tìm hiểu về trái cây đặc sản Phan Rang.

Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, cho biết điểm mới của Food Expo 2017 về quy mô là lớn nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt là gian hàng công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm gồm máy móc, thiết bị công nghệ cao ở lĩnh vực đóng gói bao bì, chế biến, bảo quản thực phẩm… hàng đầu của các nước châu Âu tham gia.

Thiết bị đóng gói bao bì cho nông sản trưng bày tại triển lãm.

Theo ông Sơn, Vietnam FoodExpo 2017 góp phần giới thiệu tổng thể sự phát triển năng động của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, tôn vinh giá trị cho các doanh nghiệp, sản phẩm...; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, kết nối giao thương và đầu tư nhanh nhất, hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm Việt Nam trong và ngoài nước.

Đây còn là cơ hội thu hút đầu tư, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm để đáp ứng nhu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời nâng cao giá trị sản xuất cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.