Khai mạc giải bóng đá quốc tế U-23: Ai cũng hứa đá hay, đá đẹp

(PL)- Cả bốn đội tuyển dự giải đều hứa hẹn sẽ chơi sòng phẳng và cống hiến, nhưng ai cũng biết họ cần phải tính toán rất kỹ cho mặt trận chính Asiad 18.

HLV Park Hang-seo trước cuộc đụng độ với U-23 Palestine (19 giờ 30 ngày 3-8) đã rất tự tin về phong độ của học trò và muốn thắng trận ra quân lấy may cho hai trận sau. Cách đây vài ngày, ông thầy người Hàn Quốc từng chia sẻ rằng Olympic Việt Nam sẽ rất mệt mỏi và khổ sở bởi sức ép từ người yêu bóng đá luôn đòi hỏi đội nhà phải thắng bất cứ trận nào.

Ông Park khẳng định điểm rơi phong độ của các tuyển thủ Việt Nam dành cho Asiad nhưng vẫn cố gắng chiến thắng giải U-23 giao hữu này: “Sau khi đoạt chức á quân giải U-23 châu Á, chúng tôi đã nhận rất nhiều tình cảm lẫn sự kỳ vọng của người yêu bóng đá Việt Nam. Tôi hiểu tình yêu của họ với chúng tôi ngày càng cao.

Tuy nhiên, tôi cần phải nói ra sự thật: ở giải đấu này là cơ hội giúp ban huấn luyện lựa chọn cầu thủ tham dự Asiad và nâng cao khả năng chiến thuật. Nhưng chắc chắn chúng tôi không xem nhẹ và không nghĩ đá giao hữu chỉ là vui chơi. Đã quen với áp lực trong bóng đá nên chúng tôi không có gì phải lo lắng. Đội tuyển sẽ chơi nỗ lực hết mình để giành chiến thắng”.

Các tuyển thủ Olympic Việt Nam sẽ cạnh tranh gay gắt tìm suất chơi Asiad qua giải giao hữu U-23. Ảnh: HUY PHẠM

Các tuyển thủ Olympic Việt Nam cũng thừa hiểu cơ hội cho họ không có nhiều trong ba trận tập huấn. Họ phải vừa giữ mình tránh chấn thương, đồng thời sẽ rất tập trung thể hiện để lọt vào mắt xanh của thầy Park. Sự cạnh tranh trên tuyển lần này rất gắt gao vì những cái tên cầu thủ đều thuộc hàng tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Ông Park nhấn mạnh hơn: “Đây là sân chơi cho các cầu thủ của tôi chứng minh năng lực. Những ai đạt phong độ và tinh thần tốt nhất sẽ vào danh sách tham dự Asiad. Dĩ nhiên, tôi sẽ lần lượt tung ra tất cả cầu thủ để thử nghiệm”.

Trong đợt tập trung này, ban huấn luyện không giấu giếm cầu thủ về ba nguyên tắc chọn lựa chơi Asiad gồm năng lực, phong độ và khát khao cống hiến. Trong số bốn cầu thủ trên 23 tuổi, ông Park chỉ loại một. Những cầu thủ U-23 hầu hết là học trò cũ của thầy Park gồm có 18 cầu thủ đã chơi tại giải U-23 châu Á và chỉ có tám người mới.

Tuy nhiên, ông Park nói thẳng mình không thiên vị những cựu binh: “Các tân binh của tôi đều là những nhân tố mà chúng tôi chọn lọc ra tại V-League. Họ chơi ít nhất 70% các trận ở giải đấu quốc nội. Các cầu thủ có tài năng như nhau và quan trọng là ai cũng có cơ hội trong sự sàng lọc công bằng. Có những cầu thủ ở CLB chơi một vị trí và khi lên tuyển chúng tôi sẽ thử nghiệm cho vị trí khác, vì đội tuyển cần sự thích nghi phù hợp”.

Tuyên chiến trước giờ bóng lăn

• HLV Ayman Sangdouqa (Palestine): “Đây là một giải đấu ý nghĩa. Việt Nam có khí hậu tương đồng với Indonesia là điều kiện thuận lợi cho đội bóng của tôi ở giải sắp tới. Đấu trường quốc tế U-23 là duy nhất cho Palestine hoàn thiện đội hình trước khi tham dự Asiad. Chúng tôi rất háo hức và sẵn sàng chinh phục đỉnh cao ở giải này”.

• HLV Al Azani (Oman): “Đây là trải nghiệm rất tốt cho chúng tôi bởi có sự góp mặt của đương kim vô địch và á quân giải U-23 châu Á 2018. Tôi luôn nghĩ các đội sẽ chơi đẹp, cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn nhất”.

• HLV Sunnatillo (Uzbekistan): “U-23 Việt Nam từng vào đến chung kết giải U-23 châu Á chứng tỏ nền bóng đá của các bạn rất có tiềm lực. Sau lần gặp nhau ở chung kết, Uzbekistan cũng cử chuyên gia theo dõi và phân tích các trận đấu của đội Việt Nam. Hy vọng ở giải đấu giao hữu rất quan trọng này, chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chơi hết mình để chiến thắng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.