Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016

(PLO)- Tối qua (28-9) tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart Hà Nội 2016) với tinh thần liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung tin tưởng Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 sẽ là một nhịp cầu giao thương, một cơ hội quý để gặp gỡ và tìm kiếm cho các doanh nghiệp (DN) và các nhà khoa học.

Cũng theo ông Chung, Techmart Hà Nội 2016 là nơi hội tụ để các tổ chức, cá nhân hoạt động KH-CN quảng bá, giới thiệu công nghệ, thiết bị tiên tiến. Từ đó giúp các DN nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động và chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời tôn vinh sức sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu KH-CN của đất nước.

Bên cạnh đó đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ chương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tạo lập, phát triển thị trường KH-CN và hội nhập kinh tế quốc tế.

chợ công nghệ 2016

Chợ công nghệ đã thu hút rất đông người trong tối qua.

Cũng tại đây, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết Techmart Hà Nội 2016 có 415 đơn vị tham gia, 430 gian hàng, trong đó có 323 DN, hội và cá nhân. Cùng với đó là 72 viện nghiên cứu, trường ĐH, 20 sở KH&CN trình diễn các công nghệ, sản phẩm, thiết bị công nghệ tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Điểm mới của Techmart Hà Nội 2016 là tập trung và kêu gọi đầu tư từ các DN, ngân hàng và quỹ tài chính vào các công nghệ và sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng phát triển. Điều này sẽ hỗ trợ cho các nhà khoa học có tinh thần DN, đã và sẽ khởi nghiệp kinh doanh bằng chính kết quả nghiên cứu của mình.

Theo ông Anh, Techmart Hà Nội 2016 là sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan tổ chức và các đơn vị tham gia. Bộ trưởng biểu dương tinh thần cố gắng và khắc phục khó khăn để tham gia chợ công nghệ của các cá nhân, đơn vị, DN.

Trong buổi tối cùng ngày trước sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ba hợp đồng đã được ký kết với tổng giá trị 16,4 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.