Khai mạc Asiad 17: Lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi lo

(PL)- Asiad 17 khai mạc chính thức vào lúc 18 giờ hôm nay (19-9) tại TP Incheon, Hàn Quốc với khẩu hiệu “Vì một châu Á thống nhất - Giấc mơ của gần 4,5 tỉ người”.

Ngọn đuốc Asiad 17 thắp lên vào đêm nay sẽ kéo dài đến ngày 4-10. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc đăng cai sau Asiad Seoul 1986 và Asiad Busan 2002. Lần này chủ nhà Hàn Quốc đưa về TP Incheon và tổng chi phí tổ chức lên đến khoảng 3 tỉ USD.

Tham dự Asiad 17 có hơn 10.000 VĐV thi đấu 28 môn trong hệ thống Olympic và tám môn truyền thống riêng của châu Á ngoài Olympic. Các VĐV sẽ thi đấu tại 49 địa điểm tranh 439 bộ huy chương. Riêng môn bóng đá (nam, nữ) do có nhiều lượt trận nên đã tranh tài trước ngày khai mạc.

Các VĐV sẽ được ăn, ở trong làng VĐV có sức chứa 13.000 người. Khoảng 7.000 nhà báo trong nước, quốc tế đến theo dõi đưa tin, tường thuật.

Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam trước ngày khai mạc. Ảnh: QUANG THẮNG

Tại Asiad 17, đoàn thể thao Việt Nam gồm 298 thành viên trong đó có 199 VĐV tham dự 21 môn kỳ vọng vàng ở những môn điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, cử tạ và bắn súng. Tuy nhiên, để tránh áp lực cho các VĐV, đoàn thể thao Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu 2-3 HCV nhưng dự báo riêng là trên năm HCV. Trước mắt, cả đoàn đang kỳ vọng vào nội dung cử tạ của lực sĩ Thạch Kim Tuấn. Sáng 17-9, lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam đã được tổ chức tại Làng VĐV.

Có một nghịch lý trước lễ khai mạc là khẩu hiệu Asiad “Vì một châu Á thống nhất - Giấc mơ của gần 4,5 tỉ người” phần nào bị hoen ố bởi sự phản ứng của người dân Hàn Quốc liên quan đến đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên. Chính các nhà báo nước ngoài tập trung về đây cũng chỉ ra những bất cập, đó là Hàn Quốc đã có những cuộc biểu tình chỉ vì một số người thấy cờ CHDCND Triều Tiên được căng lên cùng cờ các đoàn tham dự. Chính vì vậy mà tại một số tuyến đường đến gần ngày khai mạc, ban tổ chức đã lặng lẽ cho các bộ phận đi gỡ các cờ phướn của tất cả quốc gia xuống khiến không khí của Asiad 17 nặng nề hơn.

Công tác an ninh cũng đặc biệt được chú ý trong những trận đấu hay những môn thi đấu có VĐV CHDCND Triều Tiên vì sợ những phần tử quá khích có thể làm ảnh hưởng đến Asiad. Rõ nhất là trước trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Thậm chí là những nơi tập của đội bóng nữ CHDCND Triều Tiên cũng có hàng rào an ninh canh phòng kỹ lưỡng vì ban tổ chức không muốn sự cố nào xảy ra trong thời gian diễn ra đại hội.

Có lẽ cũng vì thế mà đoàn thể thao và các VĐV CHDCND Triều Tiên cũng rất ít có những biểu hiện và cảm xúc khi tham dự đại hội này. Đấy là điều Ủy ban Olympic châu Á không hề mong muốn.

H.KHANH - Đ.TRƯỜNG

Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được dàn dựng bởi đạo diễn phim kỳ cựu Im Kwon Taek. Trong lễ khai mạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi danh như ca sĩ opera Sumi Jo, nghệ sĩ dương cầm Trung Quốc Yang Yang và đặc biệt là ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới với điệu nhảy Gangnam Style - PSY.

Incheon nằm ở phía tây Seoul với dân số ba triệu người. Trước đây, đó là một trung tâm công nghiệp ảm đạm nhưng nay được phát triển mạnh và Asiad này được xem là cơ hội để quảng bá du lịch ở “vùng đất mới”. Ngoài sân vận động chính, chủ nhà còn đầu tư xây một khu liên hợp thể thao dưới nước hiện đại bậc nhất thế giới… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.