Khách sạn mời người béo 'đi chỗ khác'

(PLO)- Một khách sạn ở Đức không nhận khách béo trên 130kg, yêu cầu họ 'đi chỗ khác', nhưng lại không vi phạm luật cấm phân biệt đối xử với người béo.

Bà Angelika Hargesheimer, chủ khách sạn Sahlenburg ở thị xã Cuxhaven, bang Niedersachsen (Đức) đang bị cho là phân biệt đối xử sau khi bà từ chối nhận khách có cân nặng hơn 130 kg vì lý do "nội thất khách sạn không phù hợp" để phục vụ người béo, hãng tin Sputnik cho biết.

"Vì vấn đề trách nhiệm, chúng tôi muốn nói rằng nội thất không phù hợp với những người có trọng lượng cơ thể hơn 130 kg" - khách sạn thông báo trên trang web.

Do sợ phải chịu trách nhiệm, khách sạn Sahlenburg ở Đức đã không nhận khách nặng hơn 130 kg. Ảnh: AP/SPUTNIK

Bà Hargesheimer giải thích với đài truyền hình địa phương Buten un Binnen rằng khách sạn phải đưa ra quy định trên sau khi có một vị khách ngoại cỡ đến thuê phòng và một chiếc giường đã bị gãy khi ông này nằm lên. Vị khách sau đó đã kiện khách sạn. Tuy nhiên, vụ việc sau đó được dàn xếp mà không cần đến tòa án.

Theo bà Hargesheimer, khách sạn của bà là khách sạn thiết kế, vì vậy nhiều món nội thất ở đây rất cổ điển và không thể nào gia cố được. Thêm vào đó,  nhiều khách hàng thừa cân trước đây cũng từng phàn nàn rằng ghế ăn không thoải mái và họ hơi khó đi vào phòng tắm.

Với quyết định mời người béo 'đi chỗ khác', bà Hargesheimer đã gây ra một cuộc tranh cãi về giới hạn pháp lý trong việc phân biệt đối xử đối với người nặng cân.

Bà Natalie Rosenke, chủ tịch Hiệp hội chống phân biệt đối với người nặng cân viết trên mạng xã hội rằng chủ khách sạn Sahlenburg cố tình phân biệt đối xử với người béo. Bà cũng nói rằng luật pháp cần bảo vệ các cá nhân trước thực tế này.

Theo ông Sebastian Bickerich, phát ngôn viên của Cơ quan chống phân biệt đối xử, đúng là Đức có luật cấm phân biệt đối xử đối với người béo. Tuy nhiên luật này chỉ áp dụng cho những người thừa cân đến ngưỡng xem là khuyết tật. Có nghĩa chủ khách sạn chỉ phạm luật khi vị khách mình từ chối béo tới ngưỡng này, còn từ chối khách dù nặng cân nhưng chưa tới ngưỡng đó thì xem như không vi phạm.

"Do đó, rất khó để những người bị ảnh hưởng có thể kiện những điều khoản mà khách sạn đưa ra dựa trên Đạo luật về đối xử bình đẳng chung (AGG)" - ông Bickerich cho biết.

Rất may là ngoài khách sạn Sahlenburg, thị trấn biển này vẫn còn rất nhiều khách sạn khác dành cho du khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.