Khách đông, nhiều cửa hàng ở TP.HCM hết xăng A95

(PLO)- Nếu phát hiện có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.
 
 
 Video: Khách đông, nhiều cửa hàng ở TP.HCM hết xăng A95

Theo dự báo của các doanh nghiệp xăng dầu, vào kỳ điều chỉnh ngày 11-3, giá xăng có thể tăng lên đến 30.000 đồng/lít, vì vậy hôm nay nhiều người tranh thủ đi đổ xăng.

Khảo sát của phóng viên Pháp Luật TP.HCM chiều ngày 10-3 tại một số con đường thuộc quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 12... thấy hoạt động mua bán xăng dầu diễn ra bình thường. Một số cửa hàng xăng rất đông khách. 

Tại một cửa hàng xăng quận 12, khoảng 16 giờ 45, hàng chục khách hàng đứng chờ đến lượt đổ xăng. Khi phóng viên muốn đổ xăng A95 thì nhân viên bơm xăng cho biết không còn, chỉ có xăng E5.

Cửa hàng này có nhân viên đứng ở tụ bơm xăng E5 bấm số tiền theo yêu cầu của người mua. ẢNH: TÚ UYÊN

Tương tự, vào lúc 17 giờ 15 tại một cửa hàng xăng dầu tại đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp rất nhiều khách ghé vào đổ xăng. Tuy nhiên chỉ có trụ xăng E5 hoạt động.

Ba trụ bơm nhưng cửa hàng này chỉ bán xăng E5. ẢNH: TÚ UYÊN

Trong khi đó, trên đường Phan Văn Trị vào chiều cùng ngày dù phía trước cửa hàng xăng này có để bảng thông báo hết xăng chỉ còn dầu nhưng nhiều khách hàng vẫn chạy vào bên trong hỏi, khi nghe nhân viên cho biết hết xăng mới đi.

Một số khách vừa chạy vào cửa hàng thấy để bảng thông báo hết xăng quay xe ra ngay.

Nhân viên thông báo hết xăng. ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Thanh tra Sở Công Thương TP.HCM cho biết, thời gian gần đây, qua ghi nhận thông tin và kiểm tra có cửa hàng xăng dầu thông báo tạm hết xăng. Nguyên nhân do sức mua tại vài cửa hàng tăng đột biến dẫn đến hết xăng nhanh so với mọi ngày trong khi chưa kịp nhận xăng từ công ty phân phối.

Tuy nhiên, tình trạng trên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và cửa hàng mở bán lại ngay khi được đơn vị phân phối cung cấp xăng.

Liên quan đến việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên điạ bàn Thành phố, Sở Công thương TP.HCM chủ động kiểm tra 18 công ty phân phối. Đồng thời phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra thường kỳ đối với 548 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. 

Theo ghi nhận, chỉ một số cửa hàng có tình trạng thiếu xăng cục bộ trong ngắn hạn, chiếm tỷ lệ từ 1%-2%/548 cửa hàng tại thành phố.

Nhiều khách hàng ghé vào nhưng thấy bảng thông báo hết xăng quay xe đi ngay. ẢNH: TÚ UYÊN

"Thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp với Cục quản lý thị trường TP.HCM để rà soát hệ thống phân phối, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm", ông Trung nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.