Khả năng Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp kín về Myanmar

(PLO)- Khả năng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ có cuộc họp tham vấn kín về tình hình Myanmar, hãng tin AP dẫn thông tin từ một số nhà ngoại giao LHQ ngày 28-3.

Khả năng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ có cuộc họp tham vấn kín về tình hình Myanmar, hãng tin AP dẫn thông tin từ một số nhà ngoại giao LHQ ngày 28-3. Đặc phái viên LHQ về nhân quyền Myanmar Tom Andrews từ ngày 26-3 đã kêu gọi LHQ họp khẩn.

Quang cảnh biểu tình ở TP Yangon (Myanmar) ngày 28-3 sau khi
114 người biểu tình bị giết chết trong ngày 27-3. Ảnh: AP

HĐBA đã có tuyên bố lên án tình hình bạo lực và kêu gọi khôi phục dân chủ ở Myanmar nhưng vẫn chưa cân nhắc trừng phạt. Trở ngại lớn nhất là hai thành viên thường trực có quyền phủ quyết: Nga và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc nói không can thiệp chuyện nội bộ Myanmar thì mới đây Nga vừa lên tiếng ủng hộ quân đội Myanmar. Đặc phái viên Andrews nói nếu HĐBA không thể làm gì ông sẽ kêu gọi một cuộc họp khẩn thượng đỉnh quốc tế.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói ông sốc với việc 114 dân thường Myanmar, trong đó có cả trẻ em bị giết trong ngày 27-3. Bộ trưởng quốc phòng của 12 nước (Mỹ, Anh, Đức, Ý, Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Canada, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật) cùng ra tuyên bố lên án tình trạng bạo lực ở Myanmar.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phản ứng mạnh trước “sự tàn bạo” ở Myanmar và cho biết Mỹ đang cân nhắc trừng phạt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên án rằng sự việc cho thấy quân đội Myanmar sẵn sàng hy sinh mạng sống người dân phục vụ lợi ích số ít.

Theo thống kê từ tổ chức Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (Myanmar), tính đến lúc này đã có hơn 420 người chết trong gần hai tháng biểu tình phản đối chính biến. Bên cạnh bất ổn biểu tình, Myanmar còn đang đứng trước nguy cơ nội chiến khi đã có nhóm vũ trang thiểu số tuyên bố sẽ không ngồi yên nếu chính quyền quân sự còn giết người biểu tình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.