Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện Campuchia: Đảng cầm quyền thắng áp đảo

(PLO)- Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả sơ bộ công bố do Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố ngày 26-2 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia kết thúc một ngày trước đó, theo tờ The Phnom Penh Post.

Cuộc bầu cử Thượng viện Campuchia đã chứng kiến ​​11.730/11.747 cử tri đi bỏ phiếu, tương đương tỉ lệ cử tri đi bầu là 99,86%.

Theo kết quả sơ bộ, CPP nhận được 10.052 phiếu, tiếp theo là đảng Ý chí Khmer với 1.394 phiếu, đảng Sức mạnh dân tộc nhận được 234 phiếu và đảng Funcinpec nhận được 19 phiếu.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng thời là phó chủ tịch CPP cho biết ngày 26-2 rằng với kết quả này, CPP đã giành được 55 ghế trong Thượng viện và đảng Ý chí Khmer nhận được ba ghế trong khi hai đảng còn lại không nhận được ghế nào.

Thượng viện Campuchia có 62 ghế nhưng cuộc bầu cử hôm 25-2 chỉ bầu ra 58 ghế. Trong số bốn thượng nghị sĩ còn lại, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ bổ nhiệm hai ghế và Quốc hội Campuchia sẽ bổ nhiệm hai ghế.

Bầu cử Thượng viện Campuchia
Thủ tướng Campuchia Hun Manet bỏ phiếu bầu Thượng viện Campuchia hôm 25-2 tại một điểm bầu cử ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: KHMER TIMES

Phát biểu sau khi tham gia bỏ phiếu, ông Hun Manet cho rằng cuộc bầu cử Thượng viện đã diễn ra “tự do, công bằng và minh bạch trong môi trường hài hòa và không có bạo động”. Vị thủ tướng nói thêm rằng nền dân chủ ở Campuchia đã chín muồi, rộng mở cho mọi người tham gia cạnh tranh dựa trên lý tưởng vì lợi ích chung của quốc gia, nhân dân Campuchia.

Đồng quan điểm, hôm 25-2, Chủ tịch NEC Prach Chan khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra một cách tự do và công bằng, theo tờ Khmer Times.

Theo ông Prach Chan, cuộc bầu cử được tổ chức dưới sự chứng kiến ​​của 228 quan sát viên của các đảng chính trị, 760 quan sát viên địa phương từ 18 hiệp hội và tổ chức phi chính phủ, 30 quan sát viên nước ngoài và 306 nhà báo, trong đó có 25 nhà báo nước ngoài từ 14 tổ chức truyền thông.

“Kết quả sơ bộ dự kiến ​​​​sẽ được công bố vào ngày 29-2, trong khi kết quả chính thức sẽ có từ ngày 4 đến 6-3” - ông Prach Chan nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.