Kết quả điều tra vụ người gốc Trung Quốc đại lục bắn người gốc Đài Loan ở Mỹ

(PLO)- Cảnh sát trưởng hạt Orange cho biết nghi phạm vụ xả súng nhắm vào một nhà thờ ở bang California, Mỹ, là một người đàn ông nhập cư gốc Trung Quốc, thực hiện vụ xả súng vì căm ghét Đài Loan và người dân hòn đảo này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kết quả được các nhà điều tra công bố hôm 16-5, nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại một nhà thờ ở bang California (Mỹ) là một người nhập cư gốc Trung Quốc, đã đột nhập vào nhà thờ và nổ súng vào giáo đoàn người Mỹ gốc Đài Loan với lý do căm ghét hòn đảo này và người dân sống ở đó.

Hãng tin AFP cho biết nghi phạm, có tên là David Châu, đã đóng chặt các cánh cửa nhà thờ bằng dây xích và lớp sơn phủ khi hàng chục giáo dân đang dùng bữa tiệc trưa sau buổi lễ.

Người đàn ông 68 tuổi, một công dân Mỹ gốc Trung Quốc, đã giấu các túi chứa bom xăng và đạn dự phòng xung quanh tòa nhà trước khi nổ súng bằng hai khẩu súng ngắn.

"Chúng tôi tin rằng nghi phạm đã lên kế hoạch vụ tấn công trước đó một cách kĩ lưỡng" - Cảnh sát trưởng hạt Orange, bang California, ông Don Barnes nói.

"Nghi phạm đã suy nghĩ rất kỹ, từ khâu chuẩn bị cho đến mọi hoạt động tại nhà thờ, đảm bảo vị trí bắn thuận lợi, đặt mọi thứ bên trong căn phòng thuận tiện để hắn có thể tấn công thêm nạn nhân nếu hắn có cơ hội” - ông Barnes cho biết.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường xảy ra vụ xả súng khiến 1 người chết và 5 người khác bị thương ở bang California, Mỹ. Ảnh: AP

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường xảy ra vụ xả súng khiến 1 người chết và 5 người khác bị thương ở bang California, Mỹ. Ảnh: AP

Theo cảnh sát hạt Orange, vụ xả súng mang động cơ chính trị và Châu, hiện đang làm bảo vệ ở TP Las Vegas, đã nhắm vào giáo đoàn người Đài Loan vì "sự căm ghét và khó chịu trước căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và hòn đảo".

Báo cáo của lực lượng cảnh sát cho biết ông John Thành, một bác sĩ có mặt tại nhà thờ khi vụ xả súng xảy ra, đã xô Châu xuống đất và giữ chặt nghi phạm, cho phép những người khác trói nghi phạm lại bằng dây điện cho đến khi cảnh sát đến.

“Nếu không có hành động của bác sĩ Thành, chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều nạn nhân nữa. Tuy nhiên, thật không may, sau khi bác sĩ Thành giữ được nghi phạm, anh ấy đã bị trúng đạn và chết tại hiện trường vì mất quá nhiều máu” - ông Barnes cho hay.

Bác sĩ Thành là người duy nhất thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 15-5. Năm người khác bị thương trong vụ tấn công đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, bao gồm bốn cụ ông lần lượt 66, 75, 82 và 92 tuổi và một cụ bà 86 tuổi.

Nghi phạm vụ xả súng là một người đàn ông nhập cư gốc Trung Quốc, thực hiện vụ xả súng vì căm thù Đài Loan và người dân hòn đảo. Ảnh: AFP

Nghi phạm vụ xả súng là một người đàn ông nhập cư gốc Trung Quốc, thực hiện vụ xả súng vì căm thù Đài Loan và người dân hòn đảo. Ảnh: AFP

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai xảy ra trong hai ngày cuối tuần vừa qua ở Mỹ, quốc gia chứng kiến nhiều vụ bạo lực súng đạn trong những năm gần đây.

Trước đó, vào chiều 14-5, một thanh niên da trắng 18 tuổi đã nổ súng tại một siêu thị trong khu dân cư có nhiều người da màu sinh sống tại Buffalo, bang New York.

Vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Nhà chức trách cho biết họ đang điều tra vụ việc theo hướng "tội ác thù hận" và hành động "cực đoan bạo lực có động cơ sắc tộc".

Bạo lực súng đạn đang trở thành một vấn nạn đáng lo ngại ở Mỹ. Có hơn 45.000 người Mỹ đã chết vì súng đạn, một nửa do tự sát, vào năm 2021, tăng so với con số hơn 39.000 người vào năm 2019, theo thông tin từ trang web Kho lưu trữ Bạo lực Súng (GVA).

Tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 7.000 người đã chết vì các vụ xả súng trên khắp nước Mỹ, với số lượng các vụ xả súng ở những nơi công cộng gần như xảy ra hàng ngày. Trong số đó có 202 vụ xả súng hàng loạt khiến 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.