Kết quả đàm phán hòa bình Ukraine tại Berlin

(PLO) - Vào ngày 22-1, cuộc họp bộ trưởng ngoại giao bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức tại Berlin đã kết thúc. Bộ trưởng ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier thông báo: Nhóm Normandy đã nhất trí kêu gọi các bên tham chiến đẩy lùi đường ranh giới và vũ khí hạng nặng tại miền đông Ukraine.
Trước đó, một tuyên bố chung của các bộ trưởng đã được đưa ra: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt chiến sự và cho rút vũ khí hạng nặng theo như quy định tại Phụ lục của Bản ghi nhớ Minsk vào ngày 19-9-2014". 

Các bộ trưởng ngoại giao đã nhận thấy "rằng lời kêu gọi tái lập hòa bình đã không được đáp ứng”. Sự việc còn thậm chí đi theo chiều hướng tồi tệ hơn khi chiến sự trong vùng Donbass đã leo thang nghiêm trọng trong tuần qua. 

 Các bộ trưởng của các nước thuộc nhóm Normandy: Pháp, Đức, Ukraine và Nga (Nguồn: Itar Tass)

Ông Steinmeier khẳng định: “Điều này cần phải chấm dứt ngay lập tức và nền hòa bình cần phải được tái lập. " Mặt khác, bốn ngoại trưởng thống nhất "kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan đến vụ việc phải có sự tôn trọng đúng mực."
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Frank-Walter Steinmeier của Đức, Pavel Klimkin của Ukraine và Laurent Fabius của Pháp đã ghi nhận rằng: "Chúng tôi nhất định phải đạt được kết quả cụ thể về việc tuân thủ các thỏa thuận Minsk trước cuộc họp thượng đỉnh tại Astana, tạo nền tảng thực thi lệnh ngừng bắn, sau đó thống nhất về phương thức viện trợ nhân đạo và tiếp tục tiến hành trao trả tù nhân của các bên ".
Bộ trưởng Đức Steinmeier có lời nhận xét: "Cuối cùng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận vào ngày hôm nay: đường ranh giới, theo như thỏa thuận Minsk đề cập, sẽ là địa điểm mà hai bên tham chiến bắt đầu cho việc rút lui các vũ khí hạng nặng " 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.