Kết nối tiêu thụ đặc sản vào nhà hàng, khách sạn

(PLO)- Sở Du lịch phối hợp Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm của chương trình bình ổn thị trường và đặc sản vùng miền tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn và điểm phục vụ du lịch.

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường (BOTT) năm 2021- Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TPHCM; ứng phó khẩn cấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (chương trình năm 2021).

Các nhóm hàng tham gia chương trình năm 2021 vẫn gồm nhóm hàng lương thực thực phẩm (LTTP) thiết yếu; nhóm hàng phục vụ mùa khai giảng, nhóm các mặt hàng sữa và các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. 

Trong tháng thường lượng trứng gia cầm bình ổn 47,8 triệu quả chiếm 25-30% nhu cầu thị trường 

Doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình BOTT xây dựng và đăng ký giá bán BOTT với Sở Tài chính theo nguyên tắc xác định đầy đủ, chính xác cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và đảm bảo thấp hơn giá thị trường.

Cụ thể, đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu đảm bảo thấp hơn giá thị trường của sản phẩm cùng chủng loại, chất lượng tại thời điểm đăng ký giá ít nhất từ 5%- 10% và giữ ổn định giá bán trong thời gian hai tháng trước, trong, sau tết năm 2022. 

Đối với các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng: đảm bảo thấp hơn giá thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng tại thời điểm đăng ký giá ít nhất từ 10%- 15%. Đối với các mặt hàng sữa đảm bảo giá bán bình ổn thị trường có tính họp lý, ổn định và có khả năng dẫn dắt thị trường.

Các hệ thống phân phối khi tham gia chương trình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN cung ứng hàng hóa BOTT vào hệ thống với mức chiết khấu ưu đãi, thực hiện việc chia sẻ chiết khấu và các chi phi khác khi có biến động giá.

Sở Du lịch phối hợp Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm của chương trình BOTT và đặc sản vùng miền tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn và điểm phục vụ du lịch.

Tổ chức quảng bá sản phẩm của chương trình và đặc sản vùng miền đến  du khách du lịch tại TP.HCM thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa...Tuyên truyền, thông tin sản phẩm bình ổn thị trường, nông sản an toàn và đặc sản vùng miền đến các hệ thống nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố.

Ngân hàng nhà nước hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các tổ chức tín dụng tham gia chương trình thực hiện việc giải ngân vốn vay cho DN BOTT nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định của pháp luật...

Chương trình được thực hiện từ ngày 1-4-2021 đến hết 31-3-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.