Kết nối doanh nghiệp vi mạch bán dẫn Nhật Bản đến Đà Nẵng

(PLO)- Đà Nẵng mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Pasona trong việc kết nối các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn Nhật Bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Pasona (Nhật Bản).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho hay, thời gian qua, Tập đoàn Pasona đã tích cực hỗ trợ TP trong việc thu hút đầu tư từ Nhật Bản. Tập đoàn này cũng hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ thông tin.

doanh nghiệp vi mạch bán dẫn
Đà Nẵng mong muốn Tập đoàn Pasona hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Minh, Bản ghi nhớ được ký kết lần này tiếp tục kế thừa những điểm sáng của Bản ghi nhớ giai đoạn 2019 – 2022. Đồng thời phát huy mối quan hệ “Bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững” giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Minh khẳng định, Đà Nẵng luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Thời gian tới, TP đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, tri thức, nhất là tập trung vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

“Đà Nẵng rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Pasona trong việc kết nối các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn Nhật Bản đến TP tìm hiểu đầu tư, triển khai các chương trình hợp tác”, ông Minh cho hay.

Ông Minh cũng cam kết rằng lãnh đạo Đà Nẵng luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch để Tập đoàn Pasona cũng như các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn hoạt động hiệu quả, lâu dài tại TP.

Được biết, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng với Tập đoàn Pasona có thời hạn từ năm 2023 – 2025, mục tiêu là hợp tác xúc tiến, đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào Đà Nẵng.

Các hoạt động hợp tác liên quan hai lĩnh vực chính là hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tại Đà Nẵng.

Tại lễ ký kết, đại diện Tập đoàn Pasona cam kết tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng xúc tiến đầu tư, thu hút thành công các dự án trong những lĩnh vực phát triển trọng điểm theo định hướng của TP trong thời gian tới.

Thành lập vào năm 1976, Pasona là tập đoàn nhân sự tổng hợp lớn thứ ba tại Nhật Bản. Tập đoàn Pasona hiện có gần 70 văn phòng chi nhánh, chín công ty con tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tổng số nhân viên của tập đoàn này lên đến hơn 23.000 người. Năm 2022, doanh thu của Tập đoàn Pasona là 2,6 tỉ USD. Từ năm 2018, Tập đoàn Pasona đã tích cực hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng.

Năm 2019, Pasona Tech Việt Nam thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng, đồng thời thành lập Awaji Da Nang Center tại đảo Awaji (Nhật Bản) nhằm thực hiện dự án đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin cho Đà Nẵng.

Xem thêm clip:

Đà Nẵng sẵn sàng đón các làn sóng đầu tư mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.