Kéo dài cho vay ngoại tệ với doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, xăng dầu

(PLO)- Chiều 18-12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ tiếp tục cho phép các tổ chức tín dụng tự quyết cho vay đối với hai đối tượng: DN sản xuất hàng hóa xuất khẩu và DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu đến hết năm 2015.

Bà Hồng cho biết, theo Thông tư 29/2013 của NHNN, tới ngày 31-12-2014 sẽ “khóa van” cho vay ngoại tệ đối với hai đối tượng trên. Tuy nhiên, trong hai năm qua, tình hình kinh doanh của DN gặp khó khăn, tín dụng chưa mở rộng nhiều do nhu cầu trong nước còn thấp. Đặc biệt, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% trong năm 2015 cần có nhiều giải pháp tháo gỡ; do đó NHNN quyết định tiếp tục cho phép tổ chức tín dụng cho vay ngắn hạn ngoại tệ đối với hai đối tượng DN trên đến hết 2015.

Theo bà Hồng, qua đánh giá, dư nợ cho vay ngoại tệ với các DN này chiếm khoảng 30% tổng dư nợ vay ngoại tệ toàn hệ thống. Trong đó, dư nợ cho vay đối với DN sản xuất hàng hóa xuất khẩu chiếm khoảng 24%, DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu khoảng 6%.  Với điều kiện tỉ giá ổn định, lãi suất cho vay VND đang cao hơn lãi suất cho vay ngoại tệ; việc cho phép các tổ chức tín dụng cho vay ngoại tệ sẽ giúp DN giảm chi phí vay vốn so với vay bằng VND.

Đối với tổ chức tín dụng, trong điều kiện hiện nay, dù tăng trưởng tín dụng năm 2014 tăng trở lại và cả năm đạt mục tiêu đề ra nhưng tín dụng chưa thực sự thông suốt, sức hấp thụ vốn còn yếu. Mở rộng cho vay này giúp các TCTD đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.