Keisuke Honda: Tuyển Nhật Bản có tiềm năng vô địch World Cup 2026

(PLO)- Huyền thoại Keisuke Honda tin tưởng vào việc tuyển Nhật Bản có khả năng gây bất ngờ tại World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda cho rằng, tuyển Nhật Bản có tiềm năng vô địch World Cup 2026 hoặc ít nhất cũng vào bán kết, một lời nhận xét thật sốc và bất ngờ.

Tuyển Nhật Bản hiện nay đang thi đấu rất hay, tinh thần chiến đấu cực cao là có thật, họ cũng là đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup 2026 sớm nhất. Tuy nhiên lời nhận xét của Keisuke Honda quả là sốc.

Dong- Nam- A-2.jpg
Tuyển Nhật Bản từng "dạy bài học" cho tuyển Brazil hồi tháng 10 khi đánh bại Selecao 3-1. Ảnh:AFC

Đợt đá giao hữu vừa qua, nếu Brazil hủy diệt Hàn Quốc 5-0, thì bốn ngày sau đó sang Nhật Bản, Selecao bất ngờ bị Nhật Bản đánh bại 3-1.

Tại World Cup 2022, tuyển Nhật Bản cũng từng thắng tuyển Đức 2-1. Sau đó Đức mời tuyển Nhật Bản sang Đức đá giao hữu, Nhật Bản thắng tiếp 4-1...

Liệu đó có phải là cơ sở để huyền thoại Keisuke Honda đưa ra lời nhận định rất táo bạo này không?

Sân chơi World Cup tập trung toàn những anh tài thế giới. Việc Nhật Bản thắng Brazil cũng chỉ là một trận giao hữu. Nó không nói lên được điều gì vì chẳng rõ thái độ thi đấu của Brazil ra sao, dẫu HLV Carlo Ancelotti đã vỗ về học trò và khuyên họ đừng để trận thua này biến thành "di chứng".

Tuyển Nhật Bản mỗi khi gặp các đội mạnh châu Âu và Nam Mỹ thì vẫn còn một khoảng cách rất xa chứ không hề ít. Nhật Bản từng vào vòng 16 đội tại World Cup 2010 và 2018. Trong đó ở World Cup 2010 tại Nam Phi thì chính huyền thoại Keisuke Honda chơi rất hay.

Keisuke Honda nói: “Đội tuyển Nhật Bản có tiềm năng vô địch World Cup 2026, ít ra cũng có thể vào bán kết và cũng có thể là nhà vô địch, không gì là không thể”.

Keisuke Honda từng 90 lần khoác áo tuyển Nhật Bản dự 3 kỳ World Cup.

Trả lời báo chí, Keisuke Honda cho biết ước mơ của anh là trở thành một nhà đầu tư giỏi nhất thế giới, HLV giỏi nhất thế giới và dẫn dắt đội tuyển vô địch World Cup. Keisuke Honda cũng quả quyết anh tin một ngày không xa anh trở thành HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.