Kẻ khủng bố Paris thấy ‘hối hận’ và sợ bị IS trả thù

(PLO) – Kẻ đánh bom Paris đang bỏ trốn, Salah Abdeslam, 26 tuổi, đang thấy hối hận vì hành động của mình và sợ bị phiến quân IS trả thù do không hoàn thành nhiệm vụ của kẻ “tử vì đạo”, sau khi có thông tin y đang ở Bỉ.

Theo Telegraph, tờ báo Sudpresse của Bỉ thông báo từng tiếp xúc, nói chuyện với một người nhìn thấy Abdeslam đang ở Molenbeek, Bỉ tối 17-11. “Salah Abdeslam đang ở Molenbeek. Tôi gặp anh ta vào tối 17-11. Anh ta ở đó nhưng không lâu”, một người giấu tên nói với Sudpresse.

Salah Abdeslam, 26 tuổi (Nguộn: Telegraph) 

Nguồn tin này còn cho biết Abdeslam hiện đang rất hối hận vì hành động của mình. “Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã đi quá xa. Anh ta rất bối rối về những gì đang xảy ra. Điều này có thể làm liên lụy đến gia đình anh ta”, nguồn tin giấu tên trên nói.

Theo tờ Het Laatste Nieuwsm (HLN) của Bỉ, cảnh sát đã ban hành cảnh báo phát hiện Abdeslam “đi lượn lờ trong thủ đô Brussels”. Cảnh sát Bỉ đã đưa mức báo động 4, mức báo động cao nhất. Tờ HLN cho hay các tay súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí nếu Abdeslam lộ diện.

Tờ báo này cũng tiếp cận một người bạn của Abdeslam, tên là Omar. Omar kể rằng “Salah bị điên. Anh ta không đi mà thường chạy. Có lẽ con người anh ta luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng mọi người thích anh ta là vì lý do đó. Anh ta trung thành và dành tất cả cho anh em”, Omar còn cho hay “Salah khác biệt. Không thể tìm thấy anh ta trước 15h. Anh ta ngủ rất nhiều bởi thức rất khuya. Anh ta thức, rồi ngủ và đi ra ngoài”. Omar kể tiếp: “ Anh ta là một người khá vô công rồi nghề. Lúc nào cũng có các cô gái kề bên, mỗi đêm một cô. Những cô gái này đến từ nhiều nước Bỉ, Pháp, Morocca, Tunisia, thậm chí có cả nước Anh”. 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls, hôm 19-11 nói rằng hiện Pháp không xác định được liệu Abdeslam đang ở Pháp hay ở Bỉ, còn có nhóm nào khác liên hệ với các tay súng đang lẩn trốn không và cảnh báo "mối đe dọa còn đó”. Và cuộc săn lùng vẫn tiếp tục. Luật sư Xavier Carette cho biết Abdeslam đã từ Paris về Brussels vào sáng 14-11 sau khi bị cảnh sát Pháp kiểm tra ba lần trên chặng đường.

Abdeslam, 26 tuổi, công dân Pháp sinh ra tại Brussels, bị nghi đã thuê một xe Volkswagen Polo màu đen sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố Paris tối 13-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.