Kẻ bắn tỉa 12 cảnh sát Mỹ từng là quân nhân chuyên nghiệp

(PLO)- Thủ phạm duy nhất từng có sáu năm phục vụ trong lực lượng dự bị của quân đội Mỹ, từng được triển khai sang Afghansitan.

Chỉ có một thủ phạm duy nhất thực hiện bắn tỉa giết chết năm và làm bị thương bảy cảnh sát trong vụ biểu tình Black Lives Matter tối 7-7 phản đối cảnh sát bắn người da đen. Tên này là Micah Xavier Johnson là người da đen, 25 tuổi, sống ở Dallas.

Ban đầu cảnh sát cho rằng có hai tên bắn tỉa từ các vị trí trên cao nhưng sau đó Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định lại chỉ có một tên bắn tỉa. “Chỉ có một tay súng bắn tỉa và không có liên hệ hay bị thôi thúc từ bất kỳ tổ chức khủng bố quốc tế nào” - New York Daily News (Mỹ) dẫn lời Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cũng khẳng định Johnson tấn công tự phát, không chịu ảnh hưởng hay được hỗ trợ từ tổ chức nào. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta E. Lynch cho biết FBI đã vào cuộc điều tra.

Micah Xavier Johnson là tay súng đã bắn tỉa 12 cảnh sát Dallas.

Micah Xavier Johnson là tay súng đã bắn tỉa 12 cảnh sát Dallas. (Ảnh: PICASA)

Theo Washington Post (Mỹ), trong đoàn người biểu tình có khoảng 20 người vác theo súng trường và đạn - luật Texas cho phép người dân công khai mang theo súng trường. Thời điểm Johnson xả súng, họ bỏ chạy tán loạn. Sau khi bị cảnh sát truy đuổi bắt lại, họ khai họ phát hiện một tay súng đã bắn vào cảnh sát từ nhiều góc.

Sau nhiều giờ đấu súng và thương lượng không thành, cảnh sát đã đeo bom cho một robot và cho tìm đến chỗ Johnson ẩn nấp để kích nổ bom tiêu diệt Jonhson. Theo Giám đốc cảnh sát Dallas David Brown, trước khi bị robot nổ bom tiêu diệt, Johnson nói rằng anh ta rất tức giận với hàng loạt vụ xả súng gần đây của cảnh sát nhắm vào người da đen tại các bang Louisiana và Minnesota, anh ta muốn giết người da trắng, đặc biệt cảnh sát da trắng.

Johnson không có tiền sử tội phạm. Johnson từng có sáu năm phục vụ trong lực lượng dự bị của quân đội Mỹ, làm việc trong một lữ đoàn kỹ thuật, không tham gia chiến đấu, có nghề về mộc và nề. Johnson từng được triển khai sang Afghanistan từ tháng 11-2013 đến tháng 7-2014, mới rời ngũ năm 2015, báo New York Daily News (Mỹ - NYDN) dẫn nguồn tin quân đội Mỹ cho biết.

Theo NYDN, Johnson đã được huấn luyện sử dụng vũ khí trong chiến đấu rất kỹ. Thời điểm thực hiện bắn tỉa, Johnson mặc áo giáp, mang theo một khẩu súng trường tấn công bán tự động SKS và một súng máy.

Tại nhà tên này, các nhà điều tra tìm thấy số lượng vũ khí lớn, bao gồm nhiều súng trường, đạn dược, vật liệu chế tạo bom, áo chống đạn, một cuốn sổ cá nhân ghi các chiến thuật chiến đấu.

Tay súng bắn tỉa Johnson mặc trang phục dã chiến và lái xe quân sự trong một hình ảnh trên FACEBOOK.

Tay súng bắn tỉa Johnson mặc trang phục dã chiến và lái xe quân sự trong một hình ảnh trên Facebook.

Hình ảnh trên trang mạng xã hội Facebook của Johnson thể hiện rõ thái độ ghét người da trắng của anh ta. Một số quân dự bị từng là đồng nghiệp trước kia của Johnson cho biết tên này có tính cách bất ổn. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều biết Johnson ghét người da trắng, đặc biệt cảnh sát da trắng nhưng không tin được hành động này của anh ta.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.