Jetstar Pacific bán vé máy bay giá sốc chỉ... 5 đồng/chặng

(PLO) - Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam - Jetstar Pacific cho biết sẽ thực hiện đợt bán vé máy bay siêu rẻ trong 4 ngày liên tục, giá vé chỉ 5 đồng/chặng trên 5 đường bay nội địa sắp được khai trương giữa Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột - Hải Phòng và giữa Tp.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn (Bình Định), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên).

Chương trình bắt đầu được thực hiện từ 12 giờ 00 phút ngày 8-1 đến hết ngày 11-1-2015. Vé do hệ thống máy tính tự động phân phối tại trang web www.jetstar.com, áp dụng cho hình thức thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký.

Mức giá siêu rẻ 5 đồng/chặng được mở hai chiều trên các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn tháng 3, 4, 5 và tháng 9, 10 của năm 2015.

Jetstar Pacific hiện đang khai thác đường bay giữa Buôn Ma Thuột và Vinh, TP.Hồ Chí Minh

Riêng giai đoạn Tết Nguyên Đán, từ ngày 1-2 đến 19-2-2015, vé 5 đồng/chặng được mở cho chiều bay từ Quy Nhơn, Đồng Hới đến Tp.Hồ Chí Minh và chiều bay từ Hải Phòng, Thanh Hóa đến Buôn Ma Thuột.  

Ngoài ra, các đường bay nội địa khác cũng được Jetstar Pacific mở bán giá rẻ cho chiều bay từ phía Bắc vào Nam dịp Tết Nguyên đán với giá từ 155 nghìn đồng – 355 nghìn đồng tùy theo chặng bay.

Mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế và phí, có ngày bay cụ thể áp dụng.

Đây là một trong những đợt bán vé siêu rẻ được Jetstar Pacific thực hiện nhân dịp chuẩn bị khai trương 5 đường bay nội địa mới, cung cấp dịch vụ hàng không giá rẻ kết nối với 7 khu vực của Việt Nam. Trong đó có 2 tuyến bay mới chỉ có Jetstar Pacific đưa vào khai thác là Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột và Buôn Ma Thuột – Hải Phòng.

Người dân xếp hàng dài mua vé ở Thanh Hóa

Theo kế hoạch: Jetstar Pacific sẽ khai thác đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn từ ngày 1-2-2015 (tức 13-12 âm lịch) với tần suất 1 chuyến mỗi ngày; Giữa Tp.Hồ Chí Minh – Đồng Hới khai thác từ ngày 1-2-2015 (tức 13-12 âm lịch), tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật; Giữa Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột khai thác từ 3-2-2015 (tức 15-12 âm lịch), tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Ba và thứ Năm; Giữa Buôn Ma Thuột – Hải Phòng có 3 chuyến/tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy, khai thác từ 2-2-2015 (tức 14-12 âm lịch);

Riêng đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Tuy Hòa khai thác từ 30-3-2015, mỗi tuần có 3 chuyến khứ hồi khởi hành vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy.

Jetstar Pacific là thành viên của Jetstar Group – một trong những thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã thu hút trên 140 triệu lượt hành khách. Hiện Hãng khai thác 11 đường bay nội địa đến 10 thành phố lớn của Việt Nam gồm Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc và đường bay quốc tế đến Singapore, Thái Lan và Ma Cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.