JDT đá cho đối thủ không nhận ra "ông lớn châu Á"

(PLO)-Một ông lớn châu Á từng được dẫn dắt bởi những HLV vô địch World Cup, nhưng thua thảm không còn nhận ra...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Guangzhou Evergrande là ông lớn châu Á từng hai lần vô địch Champions League, nay không ai nhận ra họ.

CLB Guangzhou của Trung Quốc một thời là ông lớn của bóng đá châu Á. Họ giàu có và được dẫn dắt bởi những tên tuổi là nhà vô địch World Cup như Felipe Scolari, Marcello Lippi, Fabio Cannavaro cùng những ngôi sao thế giới về đầu quân.

Bergson ba lần chọc thủng lưới Guangzhou FC. Ảnh: NST

Bergson ba lần chọc thủng lưới Guangzhou FC. Ảnh: NST

Tuy nhiên khi tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande phá sản, Guangzhou tuột dốc và chỉ mang cái tên Guangzhou FC.

Ba mùa Champions League qua, họ thua thê thảm. Và chiều 15-4 vừa qua, bảng I đá tập trung tại Sultan Ibrahim của CLB Johor Darul Tazim và họ đã thua CLB Malaysia này 0-5.

Cựu ông lớn châu Á của Trung Quốc từng hai lần vô địch châu Á (Champions League) và 16 lần vô địch Trung Quốc nay bị cả CLB của Malaysia bắt nạt.

Trong chiến thắng “5 sao” của CLB Johor có cú hat trick của Bergson cùng hai bàn của Saifullah và Fazail.

Guangzhou hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Hàn Quốc Pan Yong-he. Vị này cho biết tình hình lực lượng của đội dẫn đến việc thua 0-5 là điều chẳng làm ông bất ngờ, cầu thủ giỏi từ nội đến ngoại đã đi hết, còn lại cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm.

Sân Suntal Ibrahim đón 15.545 khán giả nhà vào xem đội nhà đãi tiệc bàn thắng trước đại diện của bóng đá Trung Quốc.

CLB Johor Darul Tazim của Malaysia thuộc sở hữu của Hoàng tử Ibrahim, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia. Đội này từng vô địch AFC Cup 2015, CLB có máy bay riêng, là nơi tập trung các tuyển thủ quốc gia Malaysia và ngoại binh rất chất lượng.

CLB này hầu như vô đối ở Malaysia, nhưng chưa phải là ông lớn của Đông Nam Á.

xem trận đấu và viết

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.